Hãng tin CNN dẫn thông báo của Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) cho biết, nữ hành khách người Mỹ (28 tuổi) đáp chuyến bay từ Los Angeles tới Sydney vào ngày 23/4. Người này sau đó đã bị bắt vì giấu khẩu súng mạ vàng trong hành lý, và không có giấy phép nhập khẩu hoặc sở hữu súng ở Australia.

Australia là quốc gia có một số quy định khắt khe nhất trên thế giới về quyền sở hữu súng. Hành vi “cố ý” nhập khẩu súng vào lãnh thổ Australia mà không có sự chấp thuận trước sẽ bị coi là bất hợp pháp. Hình phạt tối đa cho tội danh này ở Australia là 10 năm tù.

Khẩu súng ngắn mạ vàng 24K được phát hiện bên trong hành lý của nữ công dân Mỹ. Ảnh: ABF

Hành khách người Mỹ được giấu tên đã bị đưa ra một tòa án địa phương vào ngày 24/4, và được bảo lãnh tại ngoại. Tình trạng thị thực và việc người này có tiếp tục được ở lại Australia hay không còn tùy thuộc vào quyết định của tòa án. Theo ABF, công dân Mỹ có thể bị trục xuất khỏi Australia.

Ông Justin Bathurst, Chỉ huy ABF, cho biết vụ bắt giữ chức minh nỗ lực làm việc của các sĩ quan an ninh, và sự hiện đại của công nghệ tại Australia.

“Các sĩ quan ABF cam kết bảo vệ cộng đồng bằng cách hợp tác với những đối tác thực thi pháp luật để ngăn chặn nhiều mặt hàng như vũ khí chưa đăng ký được đưa qua biên giới”, ông Bathurst nhấn mạnh. 

Australia đã đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát súng sau khi một tay súng sát hại 35 người ở thị trấn Port Arthur thuộc bang Tasmania vào tháng 4/1996. Quốc gia này cũng là ví dụ điển hình về việc kiểm soát súng đạn bằng hành động quyết đoán có thể giảm tỷ lệ tử vong.

Trong khi đó, số vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục. Mỹ còn là quốc gia duy nhất trên thế giới mà số súng dân sự nhiều hơn dân số. Tại Australia, cứ 100 người thì có 14 khẩu súng, so với 120 khẩu trên 100 người ở Mỹ, theo Cơ quan Khảo sát Vũ khí cỡ nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Tính theo đầu người, Mỹ cũng có số người chết vì bạo lực súng đạn nhiều hơn các quốc gia phát triển khác. Số liệu từ năm 2019 của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Washington ghi nhận, tỷ lệ tử vong vì súng đạn ở Mỹ cao gấp 8 lần so với Canada, 22 lần so với Liên minh châu Âu (EU), và 23 lần so với Australia.