Theo trang Royal.uk, ngày 2/6 năm nay, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người đứng đầu Hoàng gia Anh đầu tiên nắm ngai vàng 70 năm. Để chào mừng lễ kỷ niệm chưa từng có này, hàng loạt sự kiện và sáng kiến sẽ diễn ra suốt cả năm, đỉnh điểm là kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày tại nước này, từ 2-5/6.

Nữ hoàng Anh đã trải qua ba lễ kỷ niệm lớn. Lần đầu là năm 1977, kỷ niệm 25 năm ngày nắm ngai vàng. Sự kiện được tổ chức với nhiều lễ hội quy mô lớn trên đường phố và các cuộc diễu hành khắp cả nước. 

Tiếp đó là năm 2022, Nữ hoàng kỷ niệm 50 năm ngày nắm ngai vàng. Tuy nhiên, đây là một năm Nữ hoàng gặp nhiều tin buồn, chị và mẹ bà lần lượt qua đời vào tháng 2 và 3. 

Mười năm sau, Nữ hoàng Elizabeth II mừng 60 năm ngày lên ngôi, bà là người đứng đầu Hoàng gia thứ hai đạt được mốc này, người trước đó là Nữ hoàng Victoria năm 1897. 

Năm nay, Nữ hoàng Anh đã 96 tuổi.

Hoài Linh