Ngày 7/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hoa (51 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội “cướp giật tài sản”.

Theo truy tố, khoảng 1h ngày 5/6/2020, Hoa đón xe ôm tới đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM). Đến khoảng 4h20 sáng cùng ngày, thấy nhiều đứa trẻ đang chạy theo một nhóm người nước ngoài xin tiền nên Hoa đi theo.

Phát hiện thấy ông Lim Ming Yi (quốc tịch Malaysia) đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng nên bị cáo nảy sinh ý định cướp giật.

{keywords}
Bị cáo Phạm Thị Hoa

Sau đó, bà ta áp sát, dùng tay giật mạnh khiến sợi dây chuyền rơi xuống đất. Khi thấy ông Lim Ming Yi quay lại nhìn, Hoa giả vờ chỉ tay về hẻm trước mặt ra hiệu kẻ cướp giật chạy về hướng đó.

Tưởng thật, ông Lim Ming Yi và người bạn đuổi theo. Sau đó, Hoa cúi xuống nhặt sợi dây đem bán được 22 triệu đồng.

Đến tháng 6/2020, một tờ báo có nhiều bài viết và đăng các đoạn video lên trên Youtube phản ánh tình trạng móc túi, cướp giật tài sản tại phố đi bộ Bùi Viện, trong đó có vụ cướp giật của bị cáo Hoa.

Tới ngày 10/6/2020, ông Yi đã tới Công an quận 1 trình báo sự việc. Qua truy xét, Công an quận 1 xác định Hoa là đối tượng cướp sợi dây chuyền của ông Yi. Ngay sau đó, Phạm Thị Hoa bị bắt giữ khẩn cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoa 2 năm 6 tháng tù.

Hàng chục cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng chặn đường xe tải, cướp tài sản

Hàng chục cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng chặn đường xe tải, cướp tài sản

Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe chở mía với thủ đoạn rất manh động.

Thanh Phương