Ở chung kết 50m bướm dành cho nữ, Zhang Yufei (bìa phải) cán đích đầu tiên trong khi Rikako Ikee về thứ 3 
Sau lễ trao huy chương, kình ngư Nhật Bản tới khu vực các HLV và ôm mặt khóc. Thấy vậy, Zhang Yufei cũng khóc theo, rồi ôm lấy Ikee
Được biết, hai nữ VĐV bơi là đối thủ nhưng họ là những người bạn thân thiết sau nhiều năm tập luyện, thi đấu không giấu được cảm xúc khi cuộc so tài giữa họ kết thúc
Theo Kyodo, Zhang Yufei đã không nói chuyện, thậm chí không nhìn vào mắt Rikako Ikee suốt thời gian chuẩn bị và thi đấu để tập trung trên đường đua cho đến khi về đích
Zhang Yufei nói: "Lúc đứng trên bục trao huy chương, tôi nói với Ikee là đừng khóc. Nhưng khi thấy cô ấy khóc trước các HLV, tôi không thể kìm được nước mắt".
Kình ngư Nhật Bản từng đoạt 6 HCV tại ASIAD 2018, ở tuổi 18. Tuy nhiên, việc đến Á vận hội Hàng Châu là sự cố gắng tuyệt vời của Rikako Ikee khi cô phải chống chọi căn ung thư máu. Do vậy VĐV 23 tuổi chỉ giành được 1 HCB và 1 HCĐ. 
Còn Zhang Yufei có kỳ ASIAD rực rỡ khi giành tới 6 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân kèm theo 4 kỷ lục Đại hội và 2 HCV tiếp sức 

Ảnh: Reuters