1. Đây là quốc gia nào?

  • Somalia
  • Ethiopia
  • Sudan
  • Yemen
Chính xác

Nước Ethiopia có tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia. Đây là một quốc gia tại châu Phi, nằm giáp các nước Eritrea, Djibouti, Somalia và Kenya.

Theo thống kê vào năm 2019, Ethiopia có diện tích khoảng 1.100.00km2, dân số hơn 109 triệu người. Dân số Ethiopia nhiều thứ 12 thế giới và xếp thứ 2 châu Phi, chỉ sau Nigeria.

Trong khi hầu hết các nước sử dụng Dương lịch (lịch Gregory), Ethiopia lại sử dụng lịch Coptic. Lịch Coptic đặc biệt vì có 13 tháng mỗi năm thay vì 12 tháng như thông thường. Người Ethiopia cho lịch 13 tháng sẽ mang lại may mắn.

2. Tháng thứ 13 của lịch này có bao nhiêu ngày?

  • 1 ngày
  • 5 ngày
  • 28 ngày
  • 31 ngày
Chính xác

Với lịch Ethiopia, 12 tháng đầu tiên trong năm sẽ có 30 ngày. Tháng thứ 13 sẽ chỉ có 5 ngày (6 ngày đối với năm nhuận).

Ngoài lịch Gregory (Dương lịch) và lịch Ethiopia, một số loại lịch khác cũng được sử dụng phổ biến trên thế giới như Âm lịch (của người châu Á), lịch Do Thái, lịch Hồi giáo, lịch Iran (lịch Ba Tư)...

3. Với người Ethiopia, năm mới sẽ bắt đầu vào tháng mấy?

  • Tháng 1
  • Tháng 5
  • Tháng 9
  • Tháng 11
Chính xác

Người Ethiopia tổ chức lễ đón năm mới vào ngày 11/9 hàng năm. Trong tiếng bản địa, từ “năm mới” được gọi là Enkutatash hay “món quà trang sức”.

Theo truyền thuyết, nữ hoàng xứ Sheba từng tới thăm vua Solomon ở Jerusalem. Bà được vua tặng những món quà trang sức quý giá trong chuyến đi. Sau đó, nữ hoàng trở về Ethiopia đúng dịp năm mới vào tháng 9. Vì vậy, tên gọi Enkutatash được dùng cho ngày lễ trọng đại này.

Bên cạnh đó, tháng 9 cũng là thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất tại Ethiopia.

4. Với người Ethiopia, một ngày mới sẽ bắt đầu vào mấy giờ theo cách tính giờ thế giới?

  • 0h
  • 3h
  • 6h
  • 9h
Chính xác

Người Ethiopia cũng có hệ thống tính giờ trong ngày đặc biệt. Họ tuân theo đồng hồ 12 giờ, khác với hệ thống 24 giờ/ngày thông thường. Cách tính này khá giống với việc người Việt Nam và Trung Quốc thời xưa chia ngày theo 12 canh giờ.

Cụ thể, một ngày mới của người Ethiopia bắt đầu từ lúc bình minh (6h) thay vì nửa đêm (0h). Khi đồng hồ điểm 12h, lúc này mới là 6h sáng theo cách tính của người Ethiopia. Bất chấp các quy tắc về chuẩn quốc tế, hệ thống tính giờ kể trên vẫn tồn tại tới ngày nay

5. Biểu tượng nào có mặt trên quốc kỳ của Ethiopia?

  • Mặt Trăng
  • Mặt Trời
  • Ngôi sao
  • Chiếc cân
Chính xác

Quốc kỳ Ethiopia có 3 vạch màu nằm ngang, theo thứ tự từ trên xuống dưới là xanh lá cây, vàng, đỏ.

Chính giữa quốc kỳ là hình tròn màu xanh nước biển với ngôi sao năm cánh. Xen giữa 5 cánh sao là các vạch thẳng tượng trưng cho tia mặt trời.

Màu sắc và biểu tượng trên quốc kỳ Ethiopia đại diện cho sự đa dạng nhưng thống nhất. Tia mặt trời đại diện cho ước muốn thịnh vượng.