TIN LIÊN QUAN
Thử nghiệm thành công vắcxin chống béo phì
Thuốc viên chống bệnh béo phì
Anh thử thuốc chống béo phì cho thai nhi
Thuốc viên chống bệnh béo phì
Anh thử thuốc chống béo phì cho thai nhi
Luật gia đồng thời là nhà nghiên cứu của Đại học Harvard là Linsay Mert giải thích trên Pravda: “Nhà nước phải can thiệp vào đời sống riêng tư của các cặp vợ chồng để bảo vệ trẻ em”. Một đồng nghiệp của bà là David Ludwig bổ sung, rằng việc tách trẻ em ra khỏi bố mẹ có nhiều cái lợi. Trước hết đứa trẻ phải cố gắng tự mình phấn đấu giảm cân nhanh chóng, mặt khác nó củng cố mối quan hệ gia đình.
![]() |
| Béo phì đang trở thành một bệnh phổ biến ở trẻ. Ảnh minh họa. |
Ông Ludwig kể lại: Một hôm có người dẫn đến ông một bé gái mới 3 tuổi mà nặng tới 36 kg. Bố mẹ nó không có tiền mà cũng chẳng có điều kiện để theo dõi sức khoẻ cho nó. Năm ngoái cô bé này đã 12, trọng lượng lên tới160 kg, bị bệnh mỡ máu cao, tiểu đường và rối loạn giấc ngủ.
"Không một thầy thuốc nào phản đối khi nhà nước tước quyền làm cha mẹ của hai vợ chồng nhà này, giao đứa trẻ cho một gia đình nhận nuôi, mỗi ngày cho ăn 3 lần với thực đơn cân đối và cho cô bé tập thể thao” – ông nói – “Sau một năm, cô giảm được 52 kg. Mặc dù vẫn quá béo, nhưng cô đã khỏi bệnh tiểu đường và mất ngủ và vẫn sống với bố mẹ nuôi”.
Phản biện lại đề xuất của các nhà nghiên cứu trường Đại học Harvard, nhà sinh học Art Kaplan, trường Đại học Pennsylvania đã viết một bài đăng trên báo mạng của hãng thông tấn NBC cho rằng đó là sự can thiệp vô lý của nhà nước vào cuộc sống riêng tư.
"Cơ sở duy nhất để chữa bệnh khẩn cấp cho một đứa trẻ , bất chấp ý muốn của bố mẹ chỉ có thể thực hiện trong trường hợp đứa trẻ vì quá béo mà nguy hiểm đến tính mạng – nghĩa là vào thời điểm ấy nó đang bị đặt trước hai con đường hoặc sống, hoặc chết. Đúng là béo phì dẫn đến tử vong , nhưng không chết ngay. Nó là một quá trình lâu dài và hoàn toàn có thể chữa được mà không nhất thiết phải cách ly ra khỏi bố mẹ”.
Bảo Châu
