- Sau khi va chạm với xe máy đi cùng chiều, chiếc xe ô tô mang BKS Nghệ An đâm liên tiếp vào 3 cột mốc và biển báo giao thông rồi lộn nhào lao xuống ruộng. Bốn gười may mắn thoát chết trong gang tấc, được cấp cứu tại BVĐK huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Chiều 23/4, trao đổi với VietNamNet, Thiếu tá Nguyễn Thanh Dũng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô với xe máy khiến 4 người nhập viện cấp cứu.

{keywords}
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 23/4, trên tuyến QL 1A (km491+300), đoạn qua xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

Theo Thiếu tá Dũng, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 37A - 007.40 di chuyển theo hướng từ Bắc - Nam. Trên xe lúc này có 3 người, gồm: Võ Duy Thanh (24 tuổi), Lê Đình Sang (24 tuổi) và Hoàng Thị Thúy (27 tuổi, cùng trú TP Vinh, Nghệ An).

Khi tới km 491+300 đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều mang BKS 38N2 - 6355 do chị Đinh Thị Vỹ (45 tuổi, trú xã Vượng Lộc, Can Lộc) điều khiển.

{keywords}
Chiếc xe ô tô tông bay 3 cột mốc và biển báo giao thông rồi lao xuống ruộng lúa bên đường.

{keywords}
Chiếc xe máy cũng nát bét sau vụ tai nạn.


Cú va chạm mạnh khiến ô tô mất lái, lao qua bên đường, húc đổ 3 cột mốc rồi đâm tiếp vào một biển báo giao thông trước khi lộn nhào xuống ruộng lúa bên đường.

Xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện dưới ruộng. Còn chiếc xe máy cũng lao sang bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong xe ô tô và người điều khiển xe máy bị thương nặng, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp cứu.

Tại hiện trường, xe ô tô gần như hư hỏng hoàn toàn, nằm gọn dưới ruộng lúa. Toàn thân xe móp méo, phần đầu xe nát bét. Cách đó không xa là chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng, bánh trước gần như rơi ra...

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc, phân luồng giao thông.

{keywords}
Biển báo giao thông (ảnh nhỏ) bị ô tô tông bay ra xa

Theo thông tin từ Khoa Ngoại BVĐK huyện Can Lộc, khi chuyển vào BV cấp cứu, 3 bệnh nhân Thanh, Sang, Thúy bị đau nhiều ở đầu, chấn thương ở chân. Sau khi được cấp cứu, các bệnh nhân đã xin chuyển về TP Vinh điều trị.

Còn bệnh nhân Vỹ bị chấn thương đầu, cột sống và phần bụng. Hiện BV đang cho siêu âm để kiểm tra thêm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Đức - Duy Quang