Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan mới công bố, chỉ tính trong 15 ngày đầu tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu đến 15.872 xe ô tô nguyên chiếc, với tổng giá trị kim ngạch 309,29 triệu USD. Trong số xe nhập khẩu về nước nửa đầu tháng vừa qua có 14.482 chiếc ô tô từ 9 chỗ trở xuống và 1.390 chiếc là dòng xe khác. 

Dù mới qua nửa tháng 11 nhưng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đã vượt cả tháng 10. Ảnh: Hoàng Hà

Đáng chú ý, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu nửa tháng 11 còn cao hơn tổng xe của cả tháng 10 trước đó với 14.313 xe. Đây được xem là kỳ có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cả nước nhập khẩu 144.726 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 3,24 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tháng 11 nhiều khả năng sẽ trở thành tháng có lượng xe nhập khẩu lớn nhất trong năm 2022.

Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc vẫn là 3 nước có lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam nhiều nhất. Tính đến hết tháng 10, Indonesia đã xuất khẩu 54.356 xe, đạt giá trị kim ngạch 792,6 triệu USD.

Thái Lan dù đứng thứ 2 về số lượng với 50.331 xe nhưng lại dẫn đầu về kim ngạch với tổng giá trị lên tới 993 triệu USD. Trung Quốc xếp thứ 3 với tổng lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam trong 10 tháng là 15.744 xe với kim ngạch 649,8 triệu USD.

Hoàng Hiệp