AP cho biết, biên đội oanh tạc cơ B-52 Mỹ đã bay qua thị trấn nghỉ dưỡng Dubrovnik của Croatia và di chuyển dọc bờ biển Montenegro vào ngày 22/8. Sau đó, các máy bay này tiếp tục hoạt động trên bầu trời thủ đô Skopje của Bắc Macedonia và quảng trường trung tâm thủ đô Tirana của Albania.

Ngoài Croatia, cả ba quốc gia còn lại đều có biên giới giáp Kosovo, tâm điểm căng thẳng giữa NATO và Serbia trong những ngày qua.

Oanh tạc cơ B-52 Mỹ bay qua thủ đô của Bắc Macedonia hôm 22/8. Ảnh: AP

Theo thông cáo của không quân Mỹ, "mục đích của chuyến bay là thể hiện cam kết và sự bảo đảm của Mỹ với các đồng minh NATO ở đông nam châu Âu. Đây cũng là cơ hội để người dân quay phim, chụp ảnh và chiêm ngưỡng các phi cơ ở khoảng cách gần".

Biên đội B-52, thuộc Phi đoàn ném bom số 23, xuất phát từ căn cứ Fairford ở Anh, không quân Mỹ thông tin thêm.

Tham mưu trưởng quân đội Albania Arben Kingji gọi đây là "màn phô diễn quân sự chiến lược và thông điệp cho thấy sự đoàn kết giữa các đối tác chiến lược".

Như Quỳnh