“Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và Không quân Trung Quốc đã tiến hành nhiệm vụ tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhóm tuần tra bao gồm các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga và máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc, đã bay trên trên vùng Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) và Biển Hoa Đông. Một số tiêm kích Su-30SM của chúng tôi đã tham gia hỗ trợ cho cuộc tuần tra này”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga tham gia tuần tra. Ảnh: TASS/ Twitter

“Ở một số chặng trên lộ trình bay, nhóm tuần tra đã được các chiến cơ F-2 của Không quân Hàn Quốc và tiêm kích F-15 của Nhật Bản ‘hộ tống’”, thông cáo cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm oanh tạc cơ trong khi tiến hành cuộc tuần tra đã “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp quốc tế, và không xâm phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực”. “Chúng tôi cần nói rõ rằng, đây là một phần trong kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc trong năm 2022, và không nhằm vào nước thứ ba”, thông cáo trên khẳng định. 

Video: TASS/ Twitter

Tuấn Trần