Bé trai 2 tuổi (trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám cấp cứu sau khi bố mẹ lấy ráy tai. Tại đây, bệnh nhi được thực hiện nội soi tai mũi họng. Kết quả ống tai phải có máu đọng, màng nhĩ sưng nề, chấn thương tai.

Người nhà bé cho biết trước đó có tự lấy ráy tai cho con. Đây là thói quen họ vẫn làm và không cho rằng hành động này gây tổn thương tới tai của trẻ.

Bệnh nhi được vệ sinh sạch tai và bôi thuốc, bác sĩ hẹn tái khám kiểm tra sau 1 tuần và có thể điều trị tại nhà.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khuyến cao phụ huynh không nên ngoáy tai, lấy ráy tai cho con hoặc chính mình vì ống tai và màng nhĩ rất dễ tổn thương. Ngoài ra, tai quá sạch, không còn ráy tai, da ống tai sẽ không còn được bảo vệ trước vi khuẩn, nấm, nước, hay những dị vật, côn trùng.

Quá trình lấy ráy tai sẽ vô tình làm ráy tai chui sâu hơn vào bên trong hoặc làm chấn thương tai, thủng màng nhĩ. 

Cha mẹ chỉ lấy ráy tai cho trẻ trong trường hợp quá nhiều làm bít tắc ống tai gây ù tai, đau tai, nghe kém, ngứa tai, viêm tai ngoài và thực hiện ở cơ sở y tế.