“Tôi không muốn chờ đợi thêm một phút nào nữa, chứ đừng nói là một giờ đồng hồ để thực hiện những biện pháp kiểm soát súng ‘cơ bản’. Chúng ta có thể cấm các vũ khí tấn công với băng đạn trữ lượng lớn ở nước Mỹ một lần nữa. Tôi từng bỏ phiếu thông qua sắc lệnh đó khi còn là nghị sĩ”, Tổng thống Biden nói với hãng tin RT.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

“Sắc lệnh đó từng được thông qua, và nó làm giảm các vụ giết người hàng loạt”, ông Biden nói thêm.

Theo hãng tin RT, sắc lệnh mà ông Biden nhắc tới chính là Lệnh cấm vũ khí tấn công liên bang (AWB) có hiệu lực kéo dài 10 năm, bắt đầu từ năm 1994 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Lời kêu gọi khôi phục khẩn cấp sắc lệnh cấm vũ khí tấn công của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh một vụ xả súng đã xảy ra ở vùng Boulder thuộc Colorado, Mỹ chiều 22/3 (giờ địa phương). Hung thủ Ahmad Al Aliwi Al-Issa đã sát hại nhiều người vô tội có mặt, thiệt mạng.

Tuấn Trần

Lại xảy ra nổ súng rúng động Mỹ

Lại xảy ra nổ súng rúng động Mỹ

Cảnh sát Colorado đã có mặt và bao vây một cửa hàng tạp hoá ngay sau khi có tin một vụ nổ súng diễn ra tại đây và hung thủ vẫn đang ở bên trong. 

Xả súng liên tiếp ở Mỹ, 7 người chết

Xả súng liên tiếp ở Mỹ, 7 người chết

Ba người thiệt mạng ở hạt Cherokee và 4 người bị bắn chết ở Atlanta trong các vụ nổ súng riêng rẽ tại bang Georgia.