Pochettino đang đàm phán những chi tiết cuối cùng với Chelsea. Ban đầu, ông chủ Todd Bohley muốn chiến lược gia Argentina bắt tay ngay vào công việc mới.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chủ sở hữu Chelsea quyết định, Lampard sẽ làm công tác huấn luyện cho đến hết mùa 2022/23.

Lampard sẽ dẫn dắt Chelsea hết mùa 2022/23

Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi chính thức trở thành HLV trưởng Chelsea, Pochettino sẽ phải chờ đến hè 2023 mới tiếp quản công việc ở Stamford Bridge.

Ngày mai, Chelsea sẽ đụng độ Brentford trên sân nhà và bản thân Lampard rất muốn tránh thất bại thứ 5 liên tiếp kể từ ngày lên nắm quyền.

Về phần Pochettino, ông đang thất nghiệp sau khi bị Paris Saint-Germain sa thải hồi tháng 7 năm ngoái.

Các cuộc thương lượng tiến triển tốt và nếu không có sự thay đổi lớn, Mauricio Pochettino sẽ trở thành HLV thứ 5 của Chelsea dưới thời ông chủ Todd Bohley.

Trước đó, Thomas Tuchel và Graham Potter lần lượt bị sa thải. Bruno Saltor rồi đến Frank Lampard lên ngồi ghế tạm quyền.

Hiện Chelsea đang đứng thứ 11 trên BXH Ngoại hạng Anh và gần như hết cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.