Tương lai của Neymar dường như đang rời xa Paris Saint-Germain và mọi thứ chỉ ra anh có khả năng theo chân Mauricio Pochettino gia nhập Chelsea.

Pochettino và Chelsea đã hoàn tất các điều khoản và chỉ còn chờ thống báo chính thức về việc ký hợp đồng.

Chelsea muốn đưa Neymar về bóng đá Anh

Mối quan hệ giữa Neymar và PSG trở nên phức tạp trong thời gian gần đây, mặc dù có hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027.

Chelsea sẽ thực hiện cuộc cách mạng với chiến lược gia người Argentina. Một trong những gương mặt được ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng là Neymar.

Ông chủ Todd Boehly là một người hâm mộ Neymar. Hơn nữa, tỷ phú người Mỹ cũng đánh giá cao giá trị thương mại của ngôi sao người Brazil.

Ngay khi vừa mua lại Chelsea từ chính phủ Anh, và chưa sa thải Thomas Tuchel, ông Boehly từng có ý định kéo Neymar về Stamford Bridge.

Chelsea đã đầu tư khoảng 600 triệu bảng cho các HLV và cầu thủ kể từ khi Boehly tiếp quản CLB và ngồi ghế chủ tịch.

Những khoản tiền sẽ còn được rót vào thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Vì thế, ngoài việc yêu cầu thành công về bóng đá, Boehly cũng muốn tăng doanh thu thương mại.

Neymar sẽ mang lại cả hai yêu cầu này. Hình ảnh của cựu cầu thủ Barca rất được yêu thích tại thị trường Mỹ.

Một trở ngại với Chelsea là CLB không được dự Champions League mùa sau. Hơn nữa, khả năng "The Blues" bước ra sân chơi châu Âu mùa sau cũng rất thấp.

Tuy vậy, Boehly cố gắng thuyết phục Neymar bằng dự án dài hạn với Pochettino, cũng như điều khoản thu nhập hấp dẫn.