Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 sáng nay (26/10) đã công bố chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên sau 3 ngày làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2015.

Ông Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965, quê xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, có trình độ  thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân sư phạm toán, cao cấp lý luận chính trị. 

{keywords}
Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm; Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Nguyễn Duy Hưng,  Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

{keywords}
Ông Nguyễn Duy Hưng, tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 

Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 Trần Quốc Toản và ông Trần Quốc Văn, Bí thư huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 cùng trúng cử Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình làm việc, hôm qua, Đại hội đã thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đại biểu.

{keywords}
Toàn cảnh Đại Hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khoá 19 đã bầu  Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 nhân sự. Trong đó, có 10 người tái cử và 5 người tham gia lần đầu.

Hôm nay, Đại hội bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc vào chiều nay.

{keywords}
 

Hoài Anh

Bà Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Bà Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thứ 19 (nhiệm kỳ 2020-2025).