Ngày 22/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu các lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự. 

HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Trần Văn Huyến, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Đoàn Quốc Thật và bà Mã Thị Tươi, đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

{keywords}
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang vừa đắc cử. Ảnh: Duy Khương 

Các đại biểu cũng bầu ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ông Trương Cảnh Tuyên; ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hồ Thu Ánh tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Duy Khương 

Ông Đồng Văn Thanh, 52 tuổi, quê xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân xã hội học; cao cấp chính trị.

Ông Thanh từng kinh qua các chức vụ: Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đồng Văn Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sau đó, ông được HĐND tỉnh Hậu Giang bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, 50 tuổi, quê huyện Yên Mô, Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ văn hoá học; cao cấp chính trị.

Ông từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ông Huyến được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.

Hoài Thanh 

Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu tái cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.