TS Kiều Xuân Thực, 47 tuổi, là tiến sĩ ngành điện tử. 

Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông Thực từng kinh qua các vị trí Phó trưởng khoa Điện tử; Trưởng phòng Đào tạo rồi Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ông Thực giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thay cho người tiền nhiệm là PGS.TS Trần Đức Quý (hết tuổi quản lý).

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (phải) trao quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026 cho TS.Kiều Xuân Thực (trái).

Chúc mừng tân hiệu trưởng, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ sự tin tưởng đối với TS Kiều Xuân Thực khi được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước, có 14 năm gắn bó, cống hiến cho công tác giảng dạy và quản lý ở nhiều vị trí từ giảng viên đến cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo.

Ông Thực cũng có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, đặc biệt trong bước chuyển mình của trường thời gian qua. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Kiều Xuân Thực  mong muốn và đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên tập trung tâm - trí - lực để xây dựng và phát triển trường theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt; triển khai chắc chắn, hiệu quả lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng phát triển đại học thông minh; tăng cường nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên...