Ở phía Bắc, sau Hà Nội thì Quảng Ninh là một tỉnh thu hút đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp. Chỉ trong năm 2014-2015, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hơn 100 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án lớn

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã và đang trở thành “đất vàng” cho các nhà đầu tư thực hiện “siêu dự án” với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có thể kể tới như khu phức hợp giải trí casino có quy mô tới 2.000 ha tại Vân Đồn với tổng mức đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD, khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc 3.170 ha khoảng 530 triệu USD, dự án nghỉ dưỡng Phượng Hoàng (Vân Đồn) 250 triệu USD; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, tổng chiều dài toàn tuyến 153,3 km khoảng 2,52 tỷ USD…

Tập đoàn Amata của Thái Lan đang xúc tiến thực hiện đầu tư khu đô thị công nghiệp công nghệ cao với số vốn đầu tư gần 2 tỷ USD tại Quảng Ninh. Theo ý tưởng của liên danh Amata - Tuần Châu, dự án rộng 7.834 ha.

{keywords}
Nhiều nhà đầu tư lớn đổ bộ về Đất Mỏ (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nhắm được các khu đất vàng, hàng loạt Tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup đã đổ bộ vào thị trường Quảng Ninh. Nổi bật là Vingroup đang đầu tư mạnh vào Hạ Long với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long Bay Resort quy mô 384 phòng và Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long đã khai trương...

Tháng 10 vừa qua, Dự án Trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long của Vingroup đã được khánh thành sau đúng 10 tháng thi công. Và với tiềm năng còn bỏ ngỏ của thị trường bất động sản Hạ Long, kế hoạch mang mô hình Vinhomes đã thành công vang dội ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Hạ Long sẽ sớm được Vingroup hé lộ.

Mới đây, Sun Group mở rộng đầu tư ra Quảng Ninh từ dự án phát triển một hệ thống cáp treo lớn từ Bãi Cháy tới đỉnh đồi Ba Đèo. Sun Group hiện đang triển khai tổ hợp dự án Công viên Đại Dương tại thành phố Hạ Long với vốn đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, không gian phát triển du lịch của Quảng Ninh sẽ vượt khỏi tâm là Vịnh Hạ Long khi những dự án lớn ở Khu kinh tế Vân Đồn khởi động. Nơi đây sẽ là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, trong đó có khu nghỉ dưỡng quy mô lớn có casino, với tổng vốn đầu tư dự kiến 4 -5 tỷ USD.

Dư địa cho tăng trưởng khách du lịch đến Quảng Ninh vẫn còn rất lớn, nhất là khi những dự án đầu tư đầy tham vọng vào lĩnh vực du lịch được thực hiện. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Quảng Ninh đã đón khoảng 50 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng khoảng 16 - 18% so với cùng kỳ năm 2015.

Động lực phát triển

Sau nhiều năm dành mọi ưu tiên cho kết nối giao thông, giờ đây hạ tầng giao thông Quảng Ninh ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Cuối năm 2015, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã thông xe toàn tuyến. 

Mới đây, dự án đường cao tốc nối Hạ Long, Quảng Ninh với cầu Bạch Đằng, Hải Phòng cũng chính thức được khởi công góp phần kết nối giao thông trong trục tam giác kinh tế trọng điểm, hình thành tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn, tương lai kéo dài tới cửa khẩu Móng Cái, qua đó giảm tải cho QL18, rút ngắn quãng đường từ Hạ Long đi Hà Nội xuống còn 130km, quãng đường Hạ Long đến Hải Phòng chỉ còn 25km. Với tình hình tiến độ triển khai mạnh mẽ, dự án sẽ hoàn thành theo từng giai đoạn từ nay đến 2017.

{keywords}
Hạ tầng thúc đẩy rất lớn cho sự phát triển của Quảng Ninh (Ảnh:báo Quảng Ninh)

Không ít dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng đã được các nhà đầu tư đề xuất phương án đầu tư, như cảng hàng không Vân Đồn rộng 290 ha, dự án cao tốc Hạ Long-Móng Cái (đoạn Hạ Long-Vân Đồn) dài 60 km, dự án cải tạo quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương dài 25,6 km…

Bên cạnh các dự án về hạ tầng, tỉnh Quảng Ninh còn chú trọng thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch,.. Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng đã gửi đề xuất đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn tại Quảng Ninh.

Ngoài ra, để nâng cao tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư, Quảng Ninh còn tập trung cải thiện điều kiện về hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp như khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, khu công nghiệp Đông Mai, khu công nghiệp Việt Hưng… Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch cũng liên tục được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, nghỉ ngơi của du khách.

Với những giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư đã được triển khai, trong 2 năm trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, trở thành một trong 7 tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất trong cả nước. 

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thừa nhận, Quảng Ninh hoàn toàn có thể nâng cao được thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng PCI và trở thành một địa phương được lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Khi các yếu tố then chốt về mặt hạ tầng và môi trường chính sách được giải quyết, ngay lập tức tạo sức hút đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản tiềm năng.

Ông Hoàng Anh Tuấn - một chuyên gia bất động sản cho rằng: "Với vẻ đẹp trời phú cùng cơ chế và môi trường đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh, kết hợp với các nguồn lực về con người, tài nguyên, khí hậu, biển đảo, lợi thế giao thông tự nhiên, hệ thống hạ tầng, Quảng Ninh luôn là đích ngắm, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước".

Nam Hải