Ông Oleg Syromolotov. Ảnh: Report.Az

Theo hãng tin Tass, sắc lệnh của Tổng thống viết: "Tôi đồng ý cho ông Oleg Syromolotov được miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chống khủng bố". Quyết định có hiệu lực từ ngày được ký. 

Ông Oleg Syromolotov tròn 70 tuổi vào ngày 19/5. Theo luật được Tổng thống Putin ký vào năm 2022, đây là tuổi nghỉ hưu cao nhất đối với một số loại công chức nhất định. 

Ông Syromolotov sinh ngày 19/5/1953 tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Latvia khi đó. Năm 1976, ông tốt nghiệp Học viện Kỹ sư Hàng không dân dụng Năm 1979-1998, ông giữ các chức vụ điều hành trong các cơ quan an ninh nhà nước. Từ năm 2000-2004, ông là Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và là người đứng đầu cơ quan phản gián của FSB. 

Tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách chống khủng bố.