Tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng, Thao nhanh tay dùng chìa khóa mở két sắt, lấy đi 6 cây vàng cùng 2 chiếc nhẫn mặt đá sau đó trốn biệt tăm.

TIN BÀI KHÁC


Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự  Đoàn Thị Thao (42 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này bị bắt giữ sau gần 1 năm bỏ trốn.

Theo khai báo của chị Trần Thị Kim (36 tuổi, trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào ngày 21/10/2010, sau khi đi làm về, chị phát hiện người giúp việc đột nhiên “mất tích” cùng 6 cây vàng và 2 chiếc nhẫn mặt đá có giá trị trong két sắt. Vào thời điểm gây án, Thao mới làm giúp việc cho gia đình chị Kim được khoảng 2 tháng.


Đoàn Thị Thao bị bắt giữ sau gần 1 năm bỏ trốn (Ảnh: Bưu điện Việt Nam)

Nhận được tin, lực lượng công an quận Đống Đa nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên khi lần theo địa chỉ ở quê thì Thao đã trốn biệt. Cho đến cuối tháng 10 vừa rồi, khi quay trở về nhà thăm chồng, lực lượng chức năng đã ập tới bắt giữ Thao theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Thao khai nhận, sau khi lấy được vàng, đã mang bán một phần để trả nợ, phần còn lại mang theo vào Tiền Giang. Tại đây Thao tiếp tục xin làm giúp việc cho một gia đình khác ở thành phố Mỹ Tho.

Thời gian gần đây, những vụ osin trộm tiền, vàng trị giá hàng chục, đến hàng trăm triệu của gia chủ thường xuyên xảy ra. Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 3/9, tại Phú Yên. Theo đó Nguyễn Thị Mỹ Dung (51 tuổi, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) đã lấy cắp của chủ nhà số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó vào trung tuần tháng 6, đối tượng Trần Thị Đầy (35 tuổi, Đồng Tháp) cũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản của chủ nhà với tổng số tiền lên tới gần nửa tỷ đồng.

Minh Đức (tổng hợp)