Video người hâm mộ tập trung bên ngoài bệnh viện Albert Einstein, nơi Pele trút hơi thở cuối cùng:

Pele, cầu thủ bóng đá duy nhất giành 3 chức vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970), đã qua đời ở tuổi 82 lúc 15h27 ngày 29/12 (giờ địa phương) do bệnh ung thư ruột kết tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo.

Trước đó, gia đình Pele vừa đón Giáng sinh trong bệnh viện Albert Einstein, nơi ông nhập viện tháng trước và trút hơi thở cuối cùng. Những người ở bên cạnh Pele có vợ ông là Marcia Aoki, con trai Edinho cùng hai chị gái Kely và Flavia.

Tượng Chúa Cứu thế được thắp sáng với hai màu vàng - xanh truyền thống của Brazil để tưởng nhớ Pele quá cố, ở Rio De Janeiro
Marcio Pereira da Silva, một nghệ sĩ đường phố, bên cạnh quốc kỳ Brazil trước sân vận động Maracana ở Rio De Janeiro
Một người hâm mộ buồn bã bên cạnh tấm poster có in hình huyền thoại Pele
Sơn hình Pele lên tường nhà là cách mà một gia đình ở Sao Paulo tưởng nhớ Vua bóng đá
Một fan lớn tuổi chụp ảnh cùng bức tượng Pele ở Santos
Người dân Brazil tiếc thương trước sự ra đi của "Vua bóng đá"
Nhóm CĐV cùng nhau xem thước phim quý giá về Pele
Hình ảnh Pele được chiếu trên một tòa nhà có nội dung "Cảm ơn, Vua" ở Sao Paulo

Tất cả đều hướng về huyền thoại bóng đá người Brazil

Sân vận động Maracana được chiếu sáng để tri ân Pele

Người hâm mộ trong màu áo CLB Santos (đội bóng mà Pele gắn bó gần như trọn sự nghiệp) ôm lấy nhau, bày tỏ sự tiếc thương huyền thoại
Sau sự ra đi của Cậu bé vàng Maradona vào tháng 11/2020, thế giới mất đi Vua bóng đá Pele

Video những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Pele:

Ảnh: Reuters