Ngày 17/10, Trại giam Đại Bình thuộc Bộ Công an đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Đặng Bảo Duy (28 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà).

Phạm nhân Đặng Bảo Duy bị truy nã khi trốn khỏi trại giam. Ảnh: C.A

Theo thông tin, sáng 16/10, phạm nhân Duy được đưa tới Bệnh viện II Lâm Đồng ở TP Bảo Lộc khám bệnh. Lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam, phạm nhân này đã bỏ trốn. 

Về đặc điểm nhận dạng, phạm nhân Đặng Bảo Duy cao 1,71m, tóc ngắn, sống mũi lõm, dái tai chúc, khuôn mặt hình chữ nhật,

Phạm nhân còn có vết sẹo tròn 0,2 cm, sẹo dài 0,1 cm, sau đuôi lông mày. Nhà chức trách phát thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, dẫn giải Duy tới công an, VKSND, UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Bảo Duy là phạm nhân đang chấp hành án 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, thụ án tại Trại giam Đại Bình.