Phạm Thị Thanh Trà

Cập nhập tin tức Phạm Thị Thanh Trà

Lần đầu tiên cả nước vượt mục tiêu tinh giản biên chế

Năm 2021 là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đề ra. Cụ thể, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ cấp chiến lược

Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản đã đào tạo hàng trăm cán bộ cấp chiến lược của Việt Nam, trong đó có nhiều người là Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh, Thứ trưởng một số bộ ngành.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị khẩn trương sửa những thông tư liên quan đến giáo viên

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Chính phủ đã có quy định cắt giảm 152 chứng chỉ bồi dưỡng và đề nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương sửa những thông tư liên quan đến giáo viên.

Làm rõ hơn nữa nguyên tắc 'thành tích tới đâu, khen thưởng tới đó"

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tới đây, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung để đảm bảo quán triệt được đầy đủ, rõ hơn nguyên tắc "thành tích tới đâu, khen thưởng tới đó". 

Có hiện tượng 'chạy' thành tích để nâng lương, thăng cấp hàm

Có hiện tượng tổ chức, cá nhân nhiều thành tích nhưng cuối cùng ngồi tù, bị khởi tố, kỷ luật, bị phá sản, thậm chí có người vừa được khen xong cũng bị kỷ luật.

Bộ Nội vụ bổ nhiệm vụ trưởng qua thi tuyển cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ngay sau khi trúng tuyển kỳ thi cạnh tranh chức danh vụ trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ lý giải tổng biên chế năm 2022 thêm hơn 7.000 công chức

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, tổng biên chế công chức năm 2022 không tăng thêm biên chế mới nào.

Bắc Ninh: Thị xã Từ Sơn lên thành phố

Chiều 22/9, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nhất trí thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nỗi niềm chứng chỉ và câu trả lời của 2 Bộ trưởng Nội vụ

Thông thư 02 của Bộ Nội vụ chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thi nâng ngạch đối với công chức hành chính, văn thư như cởi bỏ gánh nặng "ngàn cân" với hàng trăm ngàn công chức.

 

Bộ Nội vụ cử Tổ công tác vào TP.HCM đồng hành với các tôn giáo chống dịch

Ngày 27/8, Bộ trưởng Nội vụ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Tổ công tác của Bộ tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong phòng chống dịch.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Nội vụ gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021).

Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách tiền lương khi nghỉ hưu trước tuổi

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản hướng dẫn về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020.

Vị Bộ trưởng đặt những viên gạch đầu tiên cho nền hành chính vì dân

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có bài viết: “Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp – Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt nam” nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng.

Điều đặc biệt về 2 nữ thành viên hiếm hoi của Chính phủ

Chính phủ có 2 nữ thành viên là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. 

Bộ trưởng Nội vụ nêu 5 bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc bầu cử

Từ sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng về công tác nhân sự, cử tri cả nước đã sáng suốt lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bầu Giám đốc sở làm Ủy viên UBND tỉnh

Chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để HĐND bầu Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ máy hiện quá cồng kềnh, tầng nấc

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, tầng nấc, chồng chéo trong tổ chức đầu mối bên trong các bộ và cơ quan ngang bộ.

Bốn ứng cử viên thi cạnh tranh vào chức Vụ trưởng Bộ Nội vụ

Ba Phó Vụ trưởng và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cùng thi tuyển cạnh tranh vào chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất, Bộ trưởng Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực.

Bộ trưởng Nội vụ: Hàng triệu công chức, viên chức sẽ giảm gánh nặng chứng chỉ

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định quyết tâm cắt bỏ những chứng chỉ không phù hợp, để giảm gánh nặng đối với công chức, viên chức.