Thông tin từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ tình hình thiệt hại và điều kiện thực tế của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã thống nhất hỗ trợ đợt 1 cho 20 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền là 380 tỷ đồng.

Cụ thể mức 1 gồm 8 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, mỗi tỉnh 30 tỷ đồng.

Mức 2 gồm 8 tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, mỗi tỉnh 15 tỷ đồng.

Mức 3 gồm 4 tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định,  Hà Giang, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

ungho1.jpg
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại lễ phát động hôm qua. Ảnh: Minh Đạt

Trước đó, vào chiều 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm và các địa phương đã đăng ký ủng hộ số tiền trên 407 tỷ đồng.

Cũng trong chiều qua, hưởng ứng lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Số gạo này để cứu trợ cho nhân dân các địa phương: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Thủ tướng cũng quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 5 địa phương để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sao bão (Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng).

Đến nay, Thủ tướng đã ban hành 5 công điện và liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng phó bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Ngoài ra, Chính phủ đã thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ở các địa phương; quyết định lập Ban chỉ đạo tiền phương để trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão.