Các cơ quan tình báo Pháp đã bắt giữ một công chức cao cấp bị nghi đang cố gắng chuyển các thông tin nhạy cảm của chính phủ cho một gián điệp Triều Tiên, nguồn tin từ tòa án nước này cho biết hôm 26/11.

LHQ 'quay lưng' với Nga, ủng hộ Ukraina

Mỹ bỏ lệnh trục xuất người nhập cư gốc Việt

Liên Hợp Quốc công bố "vùng tử địa" với phụ nữ

Theo France 24, ông Benoit Quennedey, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Triều Tiên, người từng viết một cuốn sách về quốc gia Đông Bắc Á này, bị bắt hôm 25/11.

{keywords}
 

Công tố viên Paris đã điều tra ông này về việc "thu thập và giao thông tin cho một quốc gia bên ngoài có khả năng làm hại tới lợi ích quốc gia". Các nhân viên điều tra thuộc cơ quan tình báo trong nước DGSI của Pháp hiện đang xem xét liệu có phải ông Quennedey cung cấp thông tin cho Bình Nhưỡng hay không, nguồn tin từ tòa án cho biết.

Truyền hình Pháp hôm qua đã đưa tin, văn phòng của ông Quennedey tại Thượng viện bị đột kích. Việc điều tra ông này được tiến hành từ tháng 3.

Theo trang web của Thượng viện Pháp, ông Quennedey là nhà quản lý cấp cao trong Thượng viện, thuộc ban Kiến trúc, Di sản và Sân vườn. Trang web Delga về ông Quennedey cho biết, ông thường viết các bài báo về Triều Tiên và từng đi khắp Bán đảo Triều Tiên.

Hội hữu nghị Pháp - Triều Tiên thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Triều Tiên và ủng hộ thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên đang bị phân chia. Trong một lần trả lời phỏng vấn hồi tháng 8, ông Quennedey hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên đã giảm căng thẳng.

Hoài Linh

Mỹ bỏ lệnh trục xuất người nhập cư gốc Việt

Mỹ bỏ lệnh trục xuất người nhập cư gốc Việt

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lặng lẽ rút lại quyết định trục xuất một số người nhập cư gốc Việt đã sinh sống nhiều năm ở Mỹ.

Liên Hợp Quốc công bố "vùng tử địa" với phụ nữ

Liên Hợp Quốc công bố "vùng tử địa" với phụ nữ

Hơn nửa số phụ nữ bị sát hại trên khắp thế giới vào năm ngoái là bị bạn đời hoặc người nhà giết, khiến "nhà trở thành nơi nguy hiểm nhất với một phụ nữ".

Tranh mua dịp "Black Friday" ở Mỹ đã là quá khứ?

Tranh mua dịp "Black Friday" ở Mỹ đã là quá khứ?

Ngày thứ sáu Đen (Black Friday 23/11) đánh dấu sự khởi động mùa mua sắm dịp Giáng sinh ở Mỹ, vốn chiếm khoảng 30% doanh thu bán lẻ hàng năm.