Ngày 4/12, thông tin từ Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng và tàng trữ ma túy trong quán bar Kosho ở TP Biên Hoà (Đồng Nai).

Công an phát hiện 14 người dương tính ma tuý trong quán bar. Ảnh: CACC

Khoảng 0h15 cùng ngày, công an đột kích quán bar Kosho (thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hoà) phát hiện gần 160 người đang vui chơi, nhảy múa bên trong.

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang đối tượng Trần Tín Phú (SN 1991, ngụ tại TP Biên Hòa) tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp, 5 viên thuốc lắc. Phú khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TP.HCM, sau đó đưa đến quán bar Kosho bán.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 1 gói ma túy tổng hợp và hàng chục bóng cười vương vãi xuống sàn nhà, hơn 20 bình khí N20 đã sử dụng gần hết, 66 vỏ bóng cười, 30 hộp shisha,  151 chai rượu các loại...

Kết quả test nhanh xác định 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 nhân viên quán.

Đối tượng Trần Tín Phú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Huy Hoàng