Viagra, loại thuốc chuyên dùng để điều trị chứng bất lực ở nam giới, có thể giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2, theo một nghiên cứu mới.

{keywords}

Các nhà nghiên cứu phát hiện, thuốc Viagra cải thiện sự nhạy cảm insulin ở những người bị tiền tiểu đường, tình trạng bước đầu dẫn tới việc mắc bệnh tiểu đường. "Tiên dược phòng the" cũng có thể chống được bệnh tim và bện thận, do những người uống nó có lượng albumin - chỉ dấu sinh học báo hiệu các bệnh này, thấp hơn trong nước tiểu của họ.

Theo các chuyên gia, tiền tiểu đường là tình trạng lượng đường trong máu cao hơn bình thường, nhưng nó chưa tăng đủ cao để được phân loại là bệnh tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu không được can thiệp, 30% số người mắc chứng tiền tiểu đường sẽ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2 trong vòng 5 năm và đối mặt với nguy cơ cao bị tổn thương các cơ quan trong cơ thể, mù lòa và phải cắt cụt chi.

Những người bị tiền tiểu đường thường kháng insulin, đồng nghĩa với việc cơ thể họ không sản sinh đủ hoóc môn này hoặc hoóc môn không làm việc hiệu quả để loại bỏ đường khỏi máu.

Tiến sĩ Nancy Brown đến từ Trường Dược, Đại học Vanderbilt (Mỹ), nhấn mạnh: "Chúng ta cần thêm các chiến lược để giúp làm chậm lại sự tiến triển từ tình trạng tiền tiểu đường tới bệnh tiểu đường. Việc giảm cân và các chế độ tập luyện thể dục, thể thao có thể khó duy trì, trong khi một số loại thuốc hiện nay lại gây ra quan ngại về các phản ứng phụ bất lợi. Sildenafil (dược chất chính tạo nên thuốc Viagra) và các thuốc có liên quan có thể là thứ vũ khí tiềm năng để chống lại tình trạng tăng số trường hợp mắc bệnh tiểu đường như hiện nay".

Viagra, vốn được bào chế để trị bệnh rối loạn cương dương cho phái mạnh, phát huy tác dụng bằng cách ức chế một enzym phá vỡ một chất hóa học có tên gọi là cGMP. Chất hóa học này nới lỏng các mạch máu, nên nếu nó vẫn còn trong cơ thể, các mạch máu sẽ tiếp tục giãn mở.

Các nhà nghiên cứu đã cho những người béo phì mắc chứng tiền tiểu đường điều trị bằng Viagra hoặc thuốc giả dược tương ứng trong 3 tháng. Các đối tượng nghiên cứu đều phải trải qua cuộc kiểm tra đo lượng insulin sản sinh ra trong cơ thể nhằm đối phó với đường trong máu và mức độ nhạy cảm của họ trước hoóc môn này, trước và sau khi điều trị bằng tiên dược phòng the hoặc giả dược.

Các chuyên gia cũng thu thập các mẫu nước tiểu để đo lượng albumin và creatinine - các chỉ dấu sinh học cho sức khỏe của tim và thận.

Kết quả cho thấy, những người dùng Viagra nhạy cảm hơn trước các ảnh hưởng của insulin. Họ cũng có lượng albumin thấp hơn trong nước tiểu so với những người dùng giả dược.

Khám phá trên đang dấy lên những hy vọng tốt lành cho cuộc chiến chống bệnh tiểu đường của toàn thế giới. Tiến sĩ Brown giải thích, do các liệu pháp dùng thuốc điều trị để phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể gây tác động tiêu cực đến tim hoặc hạn chế tác dụng ở các bệnh nhân mắc bệnh thận, nên các giải pháp phòng ngừa tiểu đường không gây ảnh hưởng bất lợi đến nguy cơ bệnh thận và bệnh tim có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, ông Brown thừa nhận vẫn cần thêm nghiêm cứu để xác định xem liệu việc điều trị dài hạn với các dược chất giống như sildenafil có thể phòng ngừa sứ tấn công của bệnh tiểu đường ở những đối tượng có nguy cơ cao hay không.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)