Khoảng 17h chiều 4/1, mẹ của bé V.B.L (hơn 3 tuổi, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thấy con có biểu hiện quấy khóc nhiều, đau họng. Sau quan sát kỹ, người mẹ phát hiện ra chiếc khóa cài áo của bé V.B.L. đã biến mất, nghi ngờ bé đã nuốt vào họng.

Ngay lập tức, bé V.B.L được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh thăm khám. Tại đây, bác sĩ phát hiệnCháu bé hơn 3 tuổi nuốt móc khóa áo kim loại trong thực quản của bé L. có dị vật nên chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục xử lý.

Dị vật phát hiện trong thực quản cháu L. Ảnh Bệnh viện cung cấp

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp đã phối hợp với Khoa Gây mê - Hồi sức tiến hành nội soi, gặp dị vật cho bé L.

Sau khoảng 10 phút, các y bác sĩ đã gắp thành công dị vật là một chiếc khóa áo khoác bằng kim loại (rộng khoảng 1 cm, dài khoảng 4 cm) ra khỏi thực quản bệnh nhi.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không còn quấy khóc và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.