Ngày 29/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Từ Văn Tuyền (18 tuổi), Nguyễn Thành Luân (25 tuổi), Trương Nhật Huy (20 tuổi), Từ Văn Tuyền (20 tuổi), Trương Văn Tâm (19 tuổi) về các tội “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp giữa đầu cầu là TAND TP.HCM và trại tạm giam Chí Hòa. 

Thời điểm gây án, bị cáo lớn tuổi nhất mới 23 tuổi, bị cáo nhỏ tuổi nhất 17 tuổi. 

Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài, nhóm thanh niên này rủ nhau đi cướp tài sản. Sau khi thống nhất, rạng sáng ngày 4/4/2021, Huy lái xe chở Tâm mang theo dao tự chế chạy lòng vòng trên đường để tìm “con mồi”.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến giữa điểm cầu là TAND TP.HCM và trại tạm giam Chí Hòa

Khi tới đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng quốc lộ 1A thì cả hai nhìn thấy chị Lê Thị Sao L. đang dừng xe nghe điện thoại, chúng liền áp sát, đẩy nạn nhân khỏi xe máy, dùng dao uy hiếp và cướp xe.

Lúc này, anh H., cán bộ trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh nghe thấy tiếng tri hô nên đuổi theo nhưng không kịp. Các đối tượng mang bán xe được 7,5 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 22h ngày 8/6/2021, Luân lái xe máy chở Tuyền, Huy chở Huyền tiếp tục đi tìm cơ hội để cướp. Khi đến địa bàn quận 8, chúng nhìn thấy anh H. cùng người bạn đang chạy xe trên đường, Luân liền áp sát xe để Tuyền dùng dao chém vào vai anh H. rồi đạp xe khiến nạn nhân ngã xuống đường. Anh H. và bạn bỏ chạy thì bị nhóm này cầm dao đuổi theo, uy hiếp lấy chìa khoá.

Khoảng 2h ngày 9/6/2021, Huyền chở Luân, Huy đi mua bánh mì ở xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) thì nhìn thấy xe máy của anh Phan Văn T.  dựng trước một quán cà phê liền phá khoá, lấy trộm chiếc xe.

Tiếp đó, 21h45 hôm sau, Huy và Tuyền dùng dao khống chế, cướp chiếc xe máy của chị N.

Ngoài chiếc xe của chị N., Tuyền đem đi sơn thành màu khác rồi làm mờ biển số để sử dụng, còn những chiếc khác, chúng đem bán rồi chia nhau tiêu xài.

Bị cáo Huyền, Tuyền, Huy và Luân còn khai nhận, từ tháng 3-6/2021, 4 bị cáo còn thực hiện thêm 5 vụ cướp tài sản và 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, CQĐT chưa xác định được bị hại nên đang tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, tài sản của người khác nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tuyền 8 năm tù; Luân 12 năm; bị cáo Huy 10 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó là 10 năm 9 tháng tù; bị cáo Tâm 6 năm 6 tháng và bị cáo Huyền 10 năm 6 tháng tù.