The Jungle Book phải tới 11/8 mới chính thức khởi chiếu tại Nhật Bản nên bom tấn chưa có cơ hội ra mắt khán giả nơi đây. Thay vào đó, trong cuối tuần qua, phòng vé quốc gia châu Á chứng kiến sự lên ngôi của hai thương hiệu truyện tranh – hoạt hình quen thuộc.

Detective Conan: The Darkest Nightmare là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất Nhật Bản trong tuần qua. Ảnh: Toho

Dẫn đầu phòng vé là Detective Conan: The Darkest Nightmare – bộ phim hoạt hình dài thứ 20 của loạt Thám tử Conan. Trong phim, nhân vật chính Shinichi Kudo/Conan phải đương đầu với một thành viên mới của Tổ chức Áo đen. Chúng là những kẻ đã biến chàng thám tử lừng danh thành một cậu học sinh cấp I và đang tìm cách xóa các hồ sơ tội phạm được nhà chức trách lưu giữ.

Có mặt tại 348 cụm rạp, The Darkest Nightmare thu tới 11 triệu USD từ 934.000 lượt vé. Thành tích ra quân đó cao hơn khoảng 38% so với tập phim Conan gần đây nhất là Detective Conan: Sunflowers of Inferno năm 2015.

Xếp ngay sau Detective Conan: The Darkest Nightmare tuần qua là Crayon Shin-chan: Fast Asleep! Dreaming World Big Assault! – bộ phim hoạt hình dài thứ 26 dựa trên loạt truyện tranh nổi tiếng Cậu bé bút chì.

Cậu bé bút chì cũng có thành tích ra mắt khả quan trong tuần qua dù phải đối đầu với thám tử Conan. Ảnh: Toho

Có mặt tại 334 cụm rạp, tác phẩm thu về 3,7 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu. Thành tích đó khá giống với các tập phim hoạt hình dài Crayon Shin-chan trong thời gian gần đây.

 

Cũng trong tuần qua, bộ phim thắng giải Oscar 2016 là Spotlight mới chính thức khởi chiếu tại xứ sở hoa anh đào. Phim thu 810.000 USD từ 109 cụm rạp sau ba ngày chiếu.

 

Kaito