Xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực, nhiều năm qua, các địa phương có người dân tộc thiểu số sinh sống đã luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

IMG_4533.jpg
LAD_8466.jpg

Giai đoạn 2021-2025, cùng với việc đầu tư trường lớp nội trú, bán trú, Bộ GD&ĐT đã chú trọng chỉ đạo công tác xóa mù chữ như một nhiệm vụ chiến lược của Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Học liệu được chuẩn bị, giáo viên được bồi dưỡng, hàng nghìn lớp học được duy trì và mở mới.; hàng nghìn lớp học xóa mù chữ đã được mở mới và duy trì tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các lớp học thường diễn ra ở nhà văn hóa bản, trường tiểu học, hoặc mượn tạm phòng học của các cơ sở giáo dục.

LAD_5132.jpg
LAD_5321.jpg
LAD_4831.jpg

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh. Thông qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt bản, tổ chức đoàn thể, các thông điệp về lợi ích của việc biết chữ lan tỏa rộng rãi, giúp thay đổi nhận thức xã hội.

A58I8950.jpg
LAD_5204.jpg
LAD_5929.jpg
LAD_5329.jpg
LAD_5340.jpg
A58I9520.jpg
LAD_5226.jpg
IMG_4522.jpg

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 95.000 người tham gia lớp xoá mù chữ, tương đương 359,23% mục tiêu đầu giai đoạn. Hệ thống lớp học được mở rộng với khoảng 4.752 lớp xoá mù chữ, góp phần đem lại tri thức cho hàng chục nghìn người trưởng thành. Đây là nền tảng quan trọng để bước sang giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cao hơn.

Anh Dũng - Bình An