Tính từ ngày nhậm chức Phó Thủ tướng cho đến lúc từ trần vào 20h20 ngày 22/8/2023, ông Lê Văn Thành đã giữ vai trò lãnh đạo Chính phủ trong 2 năm 4 tháng.

Ông Lê Văn Thành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2021.

Trong thời gian làm Phó Thủ tướng, ông Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại - xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, ông còn phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia; dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động gần nhất của ông Lê Văn Thành là dự hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại trụ sở Chính phủ chiều 16/11/2022.

Ngày 21/11/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra Quyết định về việc phân công chỉ đạo, giải quyết công việc trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi nước ngoài. Các nhiệm vụ của ông Thành được hai Phó Thủ tướng khác đảm nhiệm từ ngày này.

Tháng 1/2023, các lĩnh vực do ông Thành phụ trách được Thủ tướng chính thức giao cho các Phó Thủ tướng khác đảm nhiệm cho đến nay.

Chạy đua với thời gian

Trong hơn 2 năm làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành nhiều lần chủ trì nhiều hội nghị đôn đốc các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành.

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành luôn nhắc nhở các bộ ngành, địa phương: “Đây là công trình trọng điểm, ai mà chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thì đứng ra ngoài, để người khác làm”.

Có những thời điểm, không chấp nhận cách làm túc tắc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư đổi mới tư duy, cách làm và hứa sẽ ghé vai cùng các bên bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành. Ông cũng khuyên “các đồng chí cố gắng giữ cam kết đã đưa ra”.

Không chỉ họp đốc thúc, cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra thực địa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 14/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý: "Nếu nhà thầu thiếu thì bổ sung, làm chậm thì thay ngay, tiến độ triển khai theo 3 ca, tuyệt đối không để tình trạng ngừng, gián đoạn thi công"

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để đốc thúc từ công tác giải phóng mặt bằng đến chuẩn bị nguyên vật liệu,…

Ông luôn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải thực sự nỗ lực, quyết liệt, đổi mới để “chạy đua với thời gian” cho kịp tiến độ, không bỏ lỡ cơ hội để phát triển đất nước.

“Chính phủ, Thủ tướng quyết tâm và sẽ đồng hành cùng các địa phương để đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Ngày 9/6/2022, trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cam kết: “Chính phủ quyết tâm cao thực hiện bằng được các mục tiêu xây dựng đường cao tốc”.

Trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án cao tốc: Bến Lức- Long Thành; tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây; Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng…

Một hoạt động đáng chú ý của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mặc áo mưa, đội mũ cối đi vào các vùng tâm bão số 4 năm 2022 đã để lại trong lòng người dân nhiều xúc động.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 4 tại tỉnh Quảng Trị và chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 ngay tại đầu cầu UBND tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, ông đến Thừa Thiên Huế kiểm tra, điều hành công tác phòng chống bão số 4 từ trụ sở Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

Khoảng 0h ngày 28/9/2022, từ trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành triệu tập các đầu cầu báo cáo diễn biến tình hình, các ảnh hưởng của bão.

Ngoài ra, ông cũng trực tiếp đi kiểm tra tiến độ dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; kiểm tra tình hình sản xuất và động viên công nhân, người lao động đang làm việc ở độ sâu gần 300m dưới mực nước biển tại khu vực mỏ than Công ty Than Núi Béo TP Hạ Long, Quảng Ninh…

Ông Lê Văn Thành sinh ngày 20/10/1962, quê tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông trưởng thành từ cán bộ kế toán rồi trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng và đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng đến tháng 7/2010.

Sau đó, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng từ tháng 7/2010 - 12/2014 và trở thành Chủ tịch thành phố này từ tháng 12/2014 - 6/2016.

Từ tháng 7/2016 – 4/2021, ông làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4/2021 đến nay.