9h30, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường sạt lở ở Lâm Đồng, nơi 3 CSGT bị hy sinh và một người dân mất tích, đang dồn sức tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc sáng 31/7. Ảnh: Xuân Ngọc

Tới hiện trường, Phó Thủ tướng lội bùn vào bên trong khu vực sạt lở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lực lượng cứu hộ vào bên trong khu vực sạt lở.
Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tình hình cứu nạn cứu hộ.

Hiện công tác cứu nạn cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt rất sớm tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và xử lý điểm sạt lở.

Theo Đại tá Trương Minh Đương, trong 4 nạn nhân bị mất tích, đến nay đã tìm thấy 3 thi thể là 3 chiến sĩ CSGT.

Khu vực sạt lở ngổn ngang bùn đất.
Nhiều ô tô mắc kẹt trong khu vực Trạm CSGT Madagui.
Lực lượng cứu hộ đang kéo các phương tiện ra ngoài.