Trần Lưu Quang

Cập nhập tin tức Trần Lưu Quang

Tổng thống Venezuela: Việt Nam là hình mẫu phát triển cho nhiều nước

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu phát triển của Venezuela. Venezuela cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đầu tư.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cuba trong khả năng; luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba

Chiều 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba.

Phó Thủ tướng: Quảng Nam có thể là trung tâm kết nối vùng trong tương lai

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định, Quảng Nam có vị trí địa chính trị quan trọng, có thể là địa phương trung tâm kết nối vùng trong tương lai gần.

Xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới trong hoạt động viễn thông

Để triển khai Luật Viễn thông vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, Chính phủ xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới, mô hình mới trong hoạt động viễn thông.

Ưu tiên sáp nhập trước những nơi có ít huyện, xã thuộc diện sắp xếp

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp, sáp nhập huyện, xã của các địa phương theo hướng ưu tiên những nơi có số lượng sắp xếp không nhiều, đã hoàn thiện xong đề án sớm, tránh dồn vào một thời điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định trong vụ việc học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng kêu gọi địa phương hiến kế cho các cơ quan Trung ương

Ngoài việc phản ảnh các khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang muốn các địa phương hiến kế cho các cơ quan Trung ương về hướng xử lý thế nào, bởi chính "các đồng chí mới biết thế nào là đúng".

'Sáp nhập huyện xã phải tôn trọng ý kiến cơ sở vì sướng hay khổ là họ chịu'

Phó Thủ tướng lưu ý: Khi sắp xếp, sáp nhập huyện xã phải tôn trọng ý kiến từ cơ sở, không làm máy móc. Bởi sướng hay khổ là cơ sở chịu và do họ làm, từ việc vận động cán bộ công chức dôi dư nghỉ việc sớm, chuyển nơi làm việc...

Phó Thủ tướng: Sáp nhập huyện, xã phải làm kỹ lưỡng vì đụng chạm

Phó Thủ tướng lưu ý, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính là đụng chạm đến các địa phương, đụng chạm đến chế độ chính sách của rất nhiều người nên đòi hỏi phải làm thật kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng: 'Nếu không tiếp tục cải cách hành chính, việc sẽ không chạy'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, cải cách thủ tục hành chính còn nhiều việc phải làm, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm; bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Báo chí cần cách làm mới để sản phẩm hấp dẫn hơn

Chia sẻ với khó khăn mà báo chí đang gặp phải, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan báo chí phải đối mặt trực tiếp, không thể né tránh, có cách làm mới, suy nghĩ mới để có sản phẩm mới hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn.

Quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững là phù hợp lợi ích của nhân dân

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững là phù hợp lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, có lợi cho hợp tác, phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng: 'Đã có những việc không vui, các lực lượng phải biết giữ mình'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các lực lượng chức năng phòng chống tội phạm liên quan đến tiền hàng, lợi ích không hề nhỏ nên phải biết giữ mình; nếu không giữ mình thì mọi việc rất tệ hại và ta đã có những việc không vui.

Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn nhận được sự ủng hộ cao của xã hội

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo, trong năm 2024 phải kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ...

Phó Thủ tướng: Kiều bào đóng góp cho quê hương từ tri thức đến nguồn lực

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực, vật chất.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2024 ngành Ngoại giao chuyển mình mạnh mẽ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu năm 2024 toàn ngành Ngoại giao phải chuyển mình mạnh mẽ, vì đất nước đã ở thế và lực khác, trong khi thế giới cũng có nhiều biến chuyển phức tạp nên người làm đối ngoại cũng phải "giỏi hơn, mạnh hơn".

Phó Thủ tướng: Chị Trà gọi điện cho tôi nhiều nhất để thúc đẩy công việc

“Tôi phụ trách 10 bộ, chị Trà là người nhắn tin gọi điện cho tôi nhiều nhất, các thứ trưởng cũng vậy để thúc đẩy công việc”.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mừng Giáng sinh giáo phận đông giáo dân nhất

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024 sắp đến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.