Công an huyện Hớn Quản hôm nay (30/10) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra vụ án mạng làm 2 vợ chồng thương vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Đường (67 tuổi), người bị thương là bà Thị Lợi (49 tuổi, vợ ông Đường, ngụ xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, hàng xóm nghe thấy tiếng la hét phát ra từ nhà ông Đường nên chạy qua.

Khi đến nhà ông này, người dân thấy ông Đường tử vong dưới nền nhà, bà Lợi bị thương đang chạy ra khỏi nhà. Một số người dân sau đó đã đưa bà Lợi đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Theo một số nhân chứng, vào sáng nay, hai vợ chồng ông Đường xảy ra cự cãi, sau đó ông Đường đã lấy can xăng đổ lên nền nhà châm lửa đốt để hù dọa. Sau khi phóng hỏa, hai vợ chồng lao vào ẩu đả khiến ông Đường tử vong dưới nền nhà, bà Lợi ôm vết thương chạy ra ngoài tri hô kêu cứu.

Hiện vụ án được được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.