Sáng 23/4, tại trường Đại học Cần Thơ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và kỷ niệm 160 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 

Hưởng ứng lời kêu gọi tại sự kiện, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng vào quỹ của Hội Chữ thập đỏ, đóng góp vào chương trình “bếp sạch, cơm ngon” cho trẻ em khó khăn, khuyết tật.

 Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim nhận hoa và trao bảng Ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo

Ông Nguyễn Duy Quang - Phó Tổng Giám đốc Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim chia sẻ, số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Là một doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển vì cộng đồng, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim hy vọng sẽ được đồng hành nhiều hơn nữa trong các chương trình thiện nguyện để đóng góp một phần công sức giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Duy Quang - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Hàng năm vào tháng 5, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Tháng nhân đạo, phát động những phong trào thi đua làm công tác nhân đạo; nhằm kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái của mọi tầng lớp nhân dân hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng nhân đạo năm nay được phát động có chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi toàn thể cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo”. 

Bà Bùi Thị Hòa thông tin thêm, số tiền vận động được của Tháng nhân đạo 2023 sẽ được dùng hỗ trợ ngư dân, trẻ em nghèo, khuyết tật vùng đặc biệt khó khăn, biên cương... Trong đó, phấn đấu mỗi tỉnh, thành Hội tổ chức được ít nhất 1 công trình, chương trình, hoạt động nhân đạo bền vững có sự tham gia ủng hộ của địa phương và nhân dân.

Bích Đào