phụ huynh

Cập nhập tin tức phụ huynh

Giáo viên bị phụ huynh gọi phàn nàn giữa đêm chỉ vì 'khen học sinh có 2 câu'

Hàn Quốc - "Nhiều phụ huynh gọi điện yêu cầu những em không làm bài tập về nhà sẽ không bị phạt hay đơn giản bức xúc về việc cô giáo khen ngợi một học sinh khác 3 câu nhưng chỉ khen con họ có 2 câu", một giáo viên Hàn Quốc chia sẻ.

Huyện Thanh Trì báo cáo vụ phụ huynh phản ánh 'trường đòi tặng điều hòa'

Liên quan đến thông tin phụ huynh phản ánh muốn lắp điều hòa, máy chiếu phải ký cam kết tặng lại cho trường, UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội đã có báo cáo xác minh.

Phụ huynh Hà Nội tố muốn lắp điều hòa phải ký cam kết 'tặng' lại trường

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là của phụ huynh Trường Tiểu học Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) phản ánh việc muốn lắp điều hòa, máy chiếu cho con, họ phải ký cam kết sẽ "tặng" lại nhà trường.

Nơi phụ huynh mạnh tay chi tiền cho con học thêm nhiều hơn ăn uống và nhà ở

HÀN QUỐC - Dữ liệu của Cơ quan Thống kê cho thấy, số tiền mà các hộ gia đình chi cho con cái học thêm đã vượt qua cả chi tiêu cho thực phẩm, hoặc nhà ở trong quý I/2023.

Dở cười dở mếu với những bản nhận xét 'chê tơi tả' thời ông bà ta

"Ít chịu tắm giặt, đi học hay để đầu bù...", "Em Long về nhà hay đánh em... ", "Về nhà, em Thoan hay đi chơi bảo không làm... " là những nhận xét về học sinh hoặc con em của giáo viên và phụ huynh vào năm 1959.

Vụ học sinh tiểu học bị đánh rớt môn Âm nhạc: Cô giáo tự ý sửa kết quả của 75 em

Giáo viên môn Âm nhạc một trường tiểu học ở Gia Lai đã tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh ở các lớp và có những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Tiếp phụ huynh xin trái tuyến tại phòng làm việc, hiệu trưởng Hà Nội bị kỷ luật

UBND quận Tây Hồ kết luận nội dung tố cáo vị hiệu trưởng tiếp phụ huynh để nhận tuyển sinh trái tuyến tại phòng làm việc riêng là có cơ sở và ra quyết định kỷ luật.

Ông bố đưa con ngỗ nghịch vào đại học top đầu thế giới

Trung Quốc - 'Ông bố quốc dân' này đã có phương pháp giáo dục, cảm hóa những đứa con ngỗ nghịch lần lượt đỗ đại học top đầu thế giới.

Xuất hiện chiêu lừa 'phụ huynh của lớp' nhắm vào học sinh ở Hà Nội

Tự nhận là phụ huynh của học sinh trong lớp, vờ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để trao đổi, kẻ xấu đã lừa và lấy mất xe đạp điện của một học sinh ở Hà Nội.

Vụ thu 70 nghìn/ngày nhưng 'bữa ăn lèo tèo': Tạm dừng hoạt động lớp mầm non

Liên quan vụ lớp mầm non độc lập AMIS Trần Hữu Dực bị phản ánh có chất lượng bữa ăn cũng như giáo viên chưa đảm bảo, UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở này.

Vụ thu 70 nghìn/ngày nhưng 'bữa ăn lèo tèo': Gỡ biển trường mầm non

Đại diện Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, Trường American Montessori International School Trần Hữu Dực (AMIS) không phải trường mầm non và đã bị yêu cầu dỡ biển tên quảng cáo.

Đóng 70 nghìn/ngày, phụ huynh ứa nước mắt nhìn bữa ăn của con

Một số phụ huynh của Trường American Montessori International School (AMIS), Hà Nội, bức xúc về chất lượng bữa ăn của các con trong khi mỗi ngày phải đóng 70 nghìn đồng.

Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới 'học sinh nợ tiền mua hàng'

Sau chiêu lừa 'con cấp cứu ở bệnh viện', những ngày gần đây, tại Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện phương thức lừa đảo mới.

Bố thạc sĩ không giải nổi bài toán lớp 1 cho con

Nhiều phụ huynh ở Trung Quốc học vấn cao cũng phải 'bó tay' trước những dạng bài tập mới của con.

Những lưu ý để phòng ngừa virus hợp bào hô hấp cho trẻ trong thời điểm giao mùa

Vào thời tiết chuyển mùa thất thường như hiện tại, trường hợp trẻ em nhiễm virus hợp bào RSV ngày càng gia tăng. Vậy, phụ huynh cần lưu ý những gì để phòng ngừa lây nhiễm virus RSV cho trẻ?

Một trường học phải trả lại hơn 140 triệu đồng do lạm thu

Huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa yêu cầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám trả lại phụ huynh số tiền hơn 140 triệu đồng do thu, chi trái quy định.

Phụ huynh nghèo ‘khóc ròng’ vì con trượt lớp 10 công lập

Số lượng học sinh đông trong khi chỉ tiêu chỉ khoảng 60% có cơ hội vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh bất lực khi nhìn con trượt lớp 10 trường công trong khi kinh tế gia đình eo hẹp để học trường tư.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Bộ GD-ĐT thêm nội dung bơi tự do 200m ở giải thể thao học sinh

Ghi nhận những ý kiến của phụ huynh, học sinh phản ánh về việc bỏ bớt nội dung ở giải bơi trên VietNamNet, Bộ GD-ĐT đã quyết định bổ sung nội dung bơi tự do 200m để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Bức xúc vì Bộ GD-ĐT bỏ nội dung giải bơi

Một số phụ huynh bức xúc khi mới đây nhận được thông báo từ Bộ GD-ĐT về giải bơi học sinh toàn quốc đột ngột cắt bỏ nội dung bơi tự do 200m.