Hôm nay (2/3), trao đổi với PV VietNamNet, chị Uông Thị Hoàng Lin (SN 1993, trú tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) xác nhận, vừa gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị làm rõ nhóm nữ sinh đánh hội đồng con gái chị, sau đó quay clip tung lên mạng xã hội.

Theo chị Lin, vào khoảng 16h ngày 28/2, con gái chị là em Trần Nhật Thu T. (học sinh Trường THCS Khuê Ngọc Điền) được 1 bạn tên K.O (ở xã Cư Kty) chở đi uống trà sữa.

Khi đến đầu cầu treo xã Hòa Lễ, em bất ngờ bị nhóm bạn do Nguyễn Thị Hồng D. (học lớp 9A, Trường THCS Hòa Lễ) cầm đầu lao ra đánh hội đồng.

"Con tôi một mình nên không chống cự được và giờ toàn thân bầm tím, đau nhất là vùng đầu, tinh thần hoảng loạn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện", chị Lin cho hay.

Về nguyên nhân sự việc, theo con gái chị Lin, liên quan đến việc thách thức đánh nhau trên mạng. Sau khi bị đánh, nữ sinh giấu người nhà, tuy nhiên do nhóm đánh em quay clip tung lên mạng xã hội nên gia đình mới biết sự việc.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Thanh Hải - Phó công an xã Cư Kty, thông tin, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của chị Uông Thị Hoàng Lin và bước đầu đã làm việc với phụ huynh.

"Nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh bị đánh đang được chúng tôi xác minh, làm rõ", ông Võ Thanh Hải cho biết.

Trước đó, vào ngày 28/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi cảnh nữ sinh bị nhóm học sinh nữ khác kéo lê trên đường, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người.

Nhiều nữ sinh khác có mặt nhưng không can ngăn.