Lệnh cấm phụ nữ mặc quần dài tại Paris, đã tồn tại trong suốt 2 thế kỷ qua, cuối cùng cũng bị dỡ bỏ.

TIN BÀI KHÁC:

 

Bộ trưởng Các quyền phụ nữ Pháp, bà Najat Vallaud-Belkacem, đã chính thức dỡ bỏ lệnh bắt phụ nữ mặc quần dài tại thủ đô nước Pháp vào hôm 31/1 vừa qua.

Quy định yêu cầu phụ nữ phải hỏi cảnh sát để được phép “ăn vận như đàn ông” tại Paris ra đời vào năm 1892.

Tới năm 1909 quy định này đã được nới lỏng để cho phép phụ nữ mặc quần dài nếu như họ phải giữ ghi đông xe đạp hoặc cưỡi ngựa.

Lệnh hạn chế đã được duy trì cho tới ngày nay mặc dù có nhiều nỗ lực để hủy bỏ nó đã được thực hiện, một phần vì các quan chức nước này cho rằng nó không phải là một điều luật được ghi trong bộ luật nên không thể được xem xét và một phần vì văn hóa lâu đời của Pháp.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, trong một đề nghị công khai nhằm vào bà Vallaud-Belkacem, Alain Houpert, một thượng nghị sĩ và là thành viên của đảng UMP, cho biết “tầm quan trọng có tính biểu tượng” của lệnh cấm phụ nữ mặc quần dài "có thể làm tổn thương sự nhạy cảm hiện đại của chúng ta", và ông yêu cầu bộ trưởng bãi bỏ nó.

Bà Vallaud-Belkacem đã đồng ý với đề nghị trên, và trong một phát biểu trước công cộng vào hôm 31/1 bà cho biết: "Pháp lệnh này là không phù hợp với các nguyên tắc bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, vốn được liệt kê trong Hiến pháp và trong các cam kết châu Âu của Pháp".

"Cụm từ không phù hợp" có thể được hiểu là lệnh hủy bỏ ngầm của lệnh cấm trên của Pháp.

Được biết, lệnh hạn chế phụ nữ mặc quần dài được chính quyền Paris ban hành lúc đó nhằm tránh lầm lẫn người dân với các phần tử Cách mạng Pháp ở thủ đô, những người tuyên bố sẽ mặc quần dài thay vì quần túm gối truyền thống của giai cấp tư sản.

Sầm Hoa (Theo Telegraph)