Tỉnh Phú Thọ bước vào quá trình chuyển đổi số hiện nay với những thuận lợi và cả những thách thức mới về vấn đề bảo mật, gây áp lực rất lớn đối với nguồn lực an ninh mạng.
Vì vậy, đầu tư vào nguồn nhân lực an toàn thông tin, đồng thời nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn, an ninh mạng cũng như giáo dục số là những yếu tố quyết định trong quá trình xây dựng một xã hội và nền kinh tế số có khả năng phản ứng linh hoạt trên không gian mạng ở Phú Thọ.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện có 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong quản lý điều hành; 100% sở, ban, ngành bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Cán bộ công chức tại các sở, ban, ngành được đào tạo, hướng dẫn, khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung; đào tạo chuẩn kỹ năng về công nghệ thông tin và tập huấn nâng cao trình độ về an toàn thông tin mạng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn đang thiếu hụt một số lượng lớn lực lượng lao động có tay nghề cao về xử lý các sự cố an toàn thông tin. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ, nhất là ở cấp xã và kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên môi trường mạng của người dân, doanh nghiệp ở một số nơi của tỉnh còn hạn chế.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thực chất, hiệu lực, hiệu quả; trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng.
Ngay khi bắt tay vào quá trình chuyển đổi số, tỉnh Phú Thọ xác định phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận và đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số; nhất là trong việc sử dụng các phương tiện thông minh để tương tác với chính quyền, hình thành tầng lớp công dân điện tử.
Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị, tập huấn về chuyển đổi số, an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách.
Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về khoa học công nghệ, tỉnh Phú Thọ đã tích cực quan tâm, đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Trong đó, Đại học Hùng Vương được xem là một trong những đơn vị đi đầu về vấn đề này.
Theo đó, trường đã có những thay đổi, cải tiến để công tác đào tạo nhân lực đạt chất lượng cao. Trường liên kết, hợp tác với nhiều trường đại học, trung tâm đào tạo uy tín trong nước và quốc tế như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Quốc lập Đông Hoa (Đài Loan, Trung Quốc); Trung tâm Đào tạo nông nghiệp Ramat Negev (Israel)…
Nhà trường đã và đang đào tạo, liên kết đào tạo hàng nghìn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin nắm rõ về an toàn thông tin. Đặc biệt, đã xây dựng một học phần riêng về chuyển đổi số, dự kiến được giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ của trường.
Tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Phú Thọ, việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, xã hội số cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong năm 2021, toàn tỉnh có trên 800.000 người dân được đào tạo kỹ năng số cơ bản. Nhiều cán bộ chuyên môn của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã được bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch, tem điện tử xác thực hàng hóa, ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa và quản lý chất lượng sản phẩm. Thông qua các hoạt động này góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số mà tỉnh đã đề ra.
Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, trọng tâm là tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức về an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ có trên 3.400 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được bồi dưỡng về tin học; từ nay đến hết năm 2025 đảm bảo phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, dịch vụ mạng di động 5G…