Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân vùng khó khăn, tỉnh Phú Thọ đang triển khai Chương trình xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân khu vực miền núi giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hướng tới phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa sẵn có, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống.
Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tiến hành rà soát cơ sở vật chất, nguồn tài nguyên thông tin tại các địa phương, từ đó xây dựng mạng lưới thư viện phù hợp với điều kiện thực tế. Các thư viện công cộng cấp xã, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã và nhiều thiết chế văn hóa khác sẽ được kết nối, khai thác hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin của người dân.
Một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình là tích hợp, chia sẻ và phát triển các nguồn tài nguyên thông tin tại cơ sở. Hệ thống sách, báo, tài liệu pháp luật, tài liệu khoa học kỹ thuật, văn hóa và đời sống sẽ được bổ sung, cập nhật thường xuyên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận những kiến thức thiết thực phục vụ sản xuất, học tập và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, mô hình thư viện cơ sở còn hướng tới xây dựng môi trường học tập mở, khuyến khích người dân hình thành thói quen đọc sách và tự học suốt đời. Các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa đọc, hướng dẫn khai thác thông tin số và ứng dụng công nghệ trong học tập sẽ được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin cho cộng đồng.
Đặc biệt, chương trình chú trọng phát triển thư viện theo hướng hiện đại, kết hợp giữa tài nguyên truyền thống và tài nguyên số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sẽ giúp người dân tiếp cận nguồn tri thức phong phú hơn, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian..
Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2026 sẽ có khoảng 15% số xã trên địa bàn tỉnh xây dựng được mô hình thư viện cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến năm 2030, tỷ lệ này dự kiến đạt 30%, từng bước hình thành mạng lưới thư viện rộng khắp, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập và tiếp cận thông tin của người dân.
Bên cạnh hệ thống thư viện cố định, tỉnh cũng khuyến khích phát triển các hình thức phục vụ linh hoạt như thư viện lưu động, luân chuyển sách báo, không gian đọc cộng đồng và các hoạt động khuyến đọc tại cơ sở. Những mô hình này giúp đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế.