Hôm nay (18/7), lãnh đạo UBND xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết đã cử cán bộ xác minh, kiểm tra hiện trạng.

Theo đó, xác cá voi dài khoảng 5m, vòng bụng to nhất 1,5m. Hiện chỉ còn mỗi khung xương và da, phần thân trong của cá đã phân hủy gần hết.

Xác cá voi dài khoảng 5m, nặng chục tấn tại rừng ngập mặn đảo Quan Lạn (Ảnh: Hoàng Dương)

Do thuỷ triều dâng cao, theo cơ quan chức năng, việc xử lý phải đợi đến ngày 19/7 khi nước rút. Thời điểm thủy triều xuống sẽ huy động lực lượng chôn xác cá voi ngay tại chỗ. Đồng thời sẽ có biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường biển.

Trước đó, cùng ngày 18/7, nhiều ngư dân đảo Quan Lạn trong lúc ra biển đánh bắt hải sản đã phát hiện xác một con cá voi nặng khoảng 10 tấn đang phân hủy tại rừng ngập mặn ven bờ nên báo cho cơ quan chức năng.