Trong bối cảnh esports thế giới nói chung và mùa giải 2020 của PlayerUnknown’s Battlegrounds đang trở nên ảm đạm do chịu tác động của coronavirus thì thị trường chuyển nhượng tại Việt Nam vẫn rất sôi động.

 Trên tài khoản Facebook cá nhân, “Jettt” xác nhận Team Number One đã giải tán và anh cũng đi đến quyết định giải nghệ vào đêm qua (15/02).

N1 giải tán, Jettt cũng giải nghệ để tập trung vào công việc kinh doanh

Đã từng 9 giờ sáng ngồi máy online bắn PUBG Solo vs Squad tới tận khuya, liên tục cả thấng trời và khi đó các bạn mới để ý cái tên Jettt”, cựu thành viên của N1 viết. “Và giờ 8 giờ sáng thức dạy cho cá ăn, loay hoay chăm đến tận tối mới xong việc. Thời gian trôi nhanh quá! N1 đã giải tán và mình cũng không tiếp tục thi đấu nữa nhé mọi người. Giải đấu vừa qua đó là tất cả (những gì) mình có thể làm và là amfn trình diễn cuối cùng của mình ở tựa game này.

N1 được thành lập vào ngày 10/01 vừa qua với thành phần gồm 4/5 pro players mới dứt áo ra đi khỏi Sky Gaming Daklak – cựu vô địch PUBG Việt Nam – cùng Jettt – người đã không còn phục vụ cho Divine Esports với tư cách những người vô địch Đông Nam Á nhiều nhất lịch sử, ba lần.

Với việc quy tụ những players có kinh nghiệm và thành tích hàng đầu Việt Nam, N1 được coi là “siêu đội hình” nên được đặc cách mời tới Vòng Contenders của PUBG Vietnam Series 2020 – Phase 1 (hay gọi tắt là PVS Spring 2020) – giải đấu trong nước quy mô nhất, trị giá 10,000 USD.

Thế nhưng N1 lại có màn thể hiện đáng quên sau ba ngày thi đấu, từ 07-09/02, và cán đích hạng 15/24 teams góp mặt tại Vòng Contenders. Chỉ có được 59 điểm sau 12 rounds – kém top 10, nhóm giành quyền lọt vào Vòng Chung Kết 8 điểm – N1 đã bị loại khỏi giải đấu chính thức đầu tiên.

Đáng buồn hơn, màn ra mắt của N1 cũng là lần cuối cùng fan hâm mộ được chứng kiến team này trên sàn đấu PUBG chuyên nghiệp.

Đang có tin đồn được lan truyền trong cộng đồng rằng đội hình cũ của SGD sẽ tái hợp trong một màu áo mới, DivisionX Gaming. Tuy nhiên khác với N1, đội hình thi đấu của DivisionX sẽ không có “Pika” và “19cent” mà thay vào đó là sự trở lại của “LongK”.

Cả LongK và bạn gái đều "úp mở" về màn quay trở lại đấu trường PUBG chuyên nghiệp

Trả lời phỏng vấn GameSao, LongK cho biết đáng lẽ ra anh đã tiếp tục sát cánh bên cạnh những người đồng đội cũ SGD tại N1 nhưng điều đó đã không xảy ra do “xuất phát từ một hiểu lầm về thông tin trong việc đăng ký giải PVS Spring 2020 của PUBG Corp.

Cùng với SGD, LongK đã giành chức vô địch PVS 2019 – Phase 3 và lần đầu tiên đại diện Việt Nam đến với một giải đấu cấp khu vực, PUBG Southeast Asia Championship (PSC) 2019 – Phase 3. Tại đây, LongK đã nhận được danh hiệu MVP và góp công lớn giúp SGD lọt top 3.

Cả LongK lẫn SGD đều đã chứng minh được thực lực ở trong nước lẫn khu vực ĐNÁ

Mặc dù đủ điều kiện tham gia tranh tài tại PUBG Global Championship (PGC) 2019 – giải Vô địch Thế giới với tổng giá trị giải thưởng đạt 4 triệu USD tại Mỹ - nhưng SGD đã lỡ hẹn do gặp trục trặc về visa.

LongK cũng cho biết thêm anh vẫn duy trì lịch trình tập luyện và streaming hàng ngày trong khi chưa tìm được bến dỗ thích hợp để theo đuổi mục tiêu làm “đầu sỏ của PUBG Việt Nam”.

DivisionX cũng đã vắng mặt ở Phase 1 của mùa giải và chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan tới màn quay trở lại đấu trường PUBG chuyên nghiệp. Trong khi đó, thành viên còn lại chơi bên cạnh những LongK, Sapauu và “MeoU” hiện vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Dù DivisionX hay bất cứ một tổ chức/đội tuyển nào sở hữu đội hình cũ của SGD, chắc chắn họ sẽ là một ứng viên nặng ký tại Phase 2 – dự kiến khởi tranh vào tháng 5 sắp tới.

Gamer