Không phải visa – thứ ám ảnh các teams PlayerUnknown’s Battlegrounds Việt Nam chuyên nghiệp từ đầu năm 2019 – mà chính kết quả thi đấu không thành công đã ngăn họ góp mặt ở giải đấu lớn nhất thuộc Phase 2 của mùa giải esports năm nay.

Theo đó, trải qua hai ngày thi đấu (29-30/6) tại Bangkok, Thái Lan, cả năm teams đại diện cho PUBG Việt Nam – gồm Refund Gaming, Divine Esports, Sky Gaming Daklak, Maddog Gaming và CERBERUS Esports - đều không thể có mặt trong top 3 của PUBG Southeast Asia Championship (PSC) 2019 - Phase 2.

Thành tích này khiến cho fan hâm mộ PUBG nước nhà không có cơ hội cổ vũ những teams đồng hướng tại MET Asia Series: PUBG Classic – giải đấu trị giá 300,000 USD, quy tụ 16 top teams của châu Á, diễn ra từ 26-27/8 cũng tại Bangkok, Thái Lan.

PUBG Việt Nam "trắng tay" tại PSC 2019 - Phase 2

Thực tế, các teams PUBG Việt Nam đã có khởi đầu không mấy khả quan tại PSC lần này. Trải qua sáu rounds thuộc ngày thi đấu đầu tiên, 4/5 teams xếp ở nửa cuối BXH và chỉ có SGD là đứng hạng 6 khi đội nào đoạt được #1.

Kết quả thi đấu Ngày 1 của 16 teams tham dự PSC 2019 - Phase 2

Điều đó khiến cho không ít fan hâm mộ cảm thấy lo lắng bởi PSC 2019 – Phase 2 đã đi được nửa chặng đường. Dấu ấn lớn nhất mà các đội Việt Nam làm được là top 2 của MDG ở Round 5 nhưng chừng đó là chưa đủ để họ thoát khỏi vị tí áp chót trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, Armory Gaming (Thái Lan) – đương kim Á quân PSC 2019-Phase 1 kiêm đội chủ nhà – đang băng băng tiến về đích khi nhiều hơn nhóm bám đuổi phía sau tới 11 điểm nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao “DUCKMANZ” với 19 kills.

DUCKMANZ là MVP của giải đấu PSC khi sở hữu lượng kills vượt xa so với phần còn lại

Sang đến Ngày 2 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng tại PSC, Divine đã lên tiếng dõng dạc bằng hai lần “ăn cơm gà” liên tiếp ở Round 7 & 8 cùng 22 kills để lọt vào top 3 từ hạng 13 sau Ngày 1.

Suýt chút nữa Divine hoàn tất màn "leo núi" thần kỳ để có mặt trong top 3 PSC lần này

Tiếp đà hưng phấn, Divine tranh đấu mạnh mẽ cho #1 ở Round 9, nơi “Leviz”, player nổi bật nhất của PUBG Việt Nam ở thời điểm hiện tại, có màn sinh tồn 1v3v2 tại Phase 8 trên map Miramar.

Cơ hội đoạt #1 của Divine bỗng dưng có thêm cơ sở khi ba players của AG hạ gục hai đối thủ thuộc team Victim Reality (Indonesia). Rất bất ngờ, Leviz lần lượt hạ gục “General Gaming” và “DMG” khi di chuyển từ dốc đi lên.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Leviz và “ThanawatTH” bước vào màn đấu súng cân não. Hai bên “vờn nhau” khoảng 30 giây đồng hồ và người tỏ ra xuất sắc hơn là ThanawatTH để đem về chiến thắng cho AG – dấu chấm hết cho mọi nỗ lực bám đuổi tranh giành ngôi vô địch của 15 teams còn lại tại PSC 2019 – Phase 2.

AG nhận 50,000 USD tiền thưởng dành cho nhà vô địch và điệu bộ ăn mừng đặc biệt của DUCKMANZ

Sau Round 9, Divine đã không thể giữ được phong độ và tỏ ra “hụt hơi” khiến họ buộc phải hài lòng ở hạng năm chung cuộc.

Ở những diễn biến liên quan, Refund Gaming, nhà vô địch của PUBG Vietnam Series (PVS), cũng có “cú đúp” top 2 tại hai Round 11 & 12 trước khi kết thúc giải đấu với thứ hạng 12.

Refund sẽ có team chị em sau PSC 2019 - Phase 2 - trích lời của "DJChip"

Như vậy, kể từ PSC 2018 được tổ chức vào tháng 6 năm ngoái tới nay, đây là lần đầu tiên PUBG Việt Nam tỏ ra thất thế ở giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á. Sự xuống dốc này kéo theo hệ lụy Việt Nam chắc chắn sẽ không có thêm suất tại PUBG Global Championship 2019 – giải đấu lớn nhất trong năm, trị giá 2 triệu USD, diễn ra vào tháng 11 sắp tới.

Nhờ màn trình diễn tại PSC lần này, Leviz của Divine và “Basill” thuộc CBR sẽ là hai players có mặt trong thành phần đội tuyển PUBG Việt Nam tham gia tranh tài tại PUBG Nations Cup 2019 – giải đấu All-Star trị giá 500,000 USD của mùa giải esports 2019, được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ 09-11/11.

Sau đây, các pro players sẽ bình chọn hai thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam và kết quả sẽ được cập nhật ngay khi có thể.

Gamer