Hôm nay, hãng tin Kyodo của Nhật dẫn lời các quan chức cấp cao của Trung Quốc lần đầu tiên thừa nhận rằng tàu khu trục nhỏ của họ đã ngắm bắn vào tàu khu trục của Nhật trong thời gian hai nước căng thẳng về chủ quyền ở Hoa Đông.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tàu khu trục nhỏ tương tự tàu này của Trung Quốc đã ngắm bắn tàu khu trục của Nhật hồi tháng Một vừa qua
Tokyo nói rằng tàu của Trung Quốc có ngắm bắn vào tàu Nhật hồi đầu năm nay.

Bắc Kinh liên tục lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên và cho rằng Tokyo đã 'nói quá' về 'mối đe dọa Trung Quốc'. Bắc Kinh nói rằng đây là vì Nhật muốn 'điều chỉnh' dư luận trong và ngoài nước theo hướng bất lợi cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Kyodo của Nhật dẫn lời nguồn tin từ 'các quan chức quân đội cấp cao Trung Quốc' nói rằng việc ngắm bắn là có thật.

Dù không nói danh tính của các quan chức này, nhưng Kyodo nói rằng những vị này là các quan chức tương đương hàm đô đốc.

Kyodo dẫn lời các vị này nói rằng đấy chỉ là 'quyết định trong tình huống khẩn cấp' của chỉ huy tàu khu trục nhỏ, chứ không phải là hành động lên kế hoạch từ trước.

Tokyo và Bắc Kinh có một quãng thời gian dài tranh cãi và căng thẳng cao độ vì xung đột chủ quyền biển đảo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sự việc ngắm bắn tàu Nhật là một trong những vụ việc được cho là đỉnh điểm trong cuộc tranh cãi trong thời gian gần đây.

Các quan chức Trung Quốc nói với hãng Kyodo rằng hôm 30/1/2013, tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc và tàu khu trục của Nhật chỉ cách nhau khoảng 3km ở vùng biển quốc tế.

Chỉ huy tàu Trung Quốc đã yêu cầu ngắm bắn tàu Nhật trên màn hình ra-đa mà không xin chỉ thị nào từ chỉ huy hạm đội hoặc từ trụ sở hải quân.

Hồi giữa tháng Một, Tokyo lại cáo buộc tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn một máy bay trực thăng của họ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong thông báo được fax đi là các vụ việc đó hệ thống ra-đa trên tàu của Trung Quốc đều hoạt động bình thường và 'ra-đa kiểm soát bắn không hề được sử dụng'.

Trung Quốc còn nói rằng 'phát ngôn từ phía Nhật Bản trái ngược với thực tế'.

Tuy nhiên, khi được hỏi về các thông tin mà Kyodo nêu trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngày hôm nay.

Lê Thu (theo Kyodo/ South China Morning Post)