Thời gian gần đây, hàng nghìn trụ điện, cột đèn chiếu sáng theo dọc các tuyến đường thuộc quận 5 (TP.HCM) như Trần Nhân Tôn, Nguyễn Duy Dương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Kim, Nguyễn Tri Phương... được quấn thảm cỏ nhân tạo màu xanh ở phía dưới gốc lên trên ngọn.
Theo quan sát, lớp cỏ nhựa cao khoảng 2-3m, được quấn tròn thân trụ điện, cột đèn chiếu sáng và được cố định bằng kẽm, thép.  
Qua tìm hiểu của PV VietNamNet, đây là sáng kiến mô hình chống dán quảng cáo trên cột điện do Mặt trận tổ quốc quận 5 triển khai thực hiện. Anh Hùng (người dân ngụ phường 9, quận 5) cho biết, việc quấn cỏ nhựa nhân tạo lên trụ điện, đèn chiếu sáng đã ngăn chặn được tình trạng vẽ bậy, dán quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. 
Đại diện MTTQ quận 5 cho biết, trước đây, mỗi lần ra quân làm sạch đẹp đường phố, ban mặt trận khu phố sẽ phải huy động nhiều nhân lực để đi cạo những bản quảng cáo, rao vặt dán sai quy định. Thời gian qua, khi triển khai mô hình quấn cỏ nhân tạo lên cột điện, trụ đèn chiếu sáng đã hạn chế đáng kể được tình trạng dán quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. 
Khi áp dụng mô hình quấn cỏ nhân tạo vào trụ điện, cột đèn chiếu sáng đã đem lại hiệu quả hơn so với việc huy động nhân lực, hạn chế đáng kể được tình trạng dán quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.
Được biết, nguồn kinh phí thực hiện hoàn toàn bằng xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước. Mỗi trụ điện hay cột đèn được ốp thảm cỏ, giá thành từ 130.000 - 150.000 đồng.
Một số trụ điện đã bong tróc hoặc bị gỡ phần cỏ
Mặt trận tổ quốc quận 5 cho biết thời gian tới sẽ rà soát và nếu có hư hỏng thì bổ sung thảm cỏ nhựa cho đồng bộ, không nhếch nhác.