Ngày 28/11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên họp giải trình về hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Bức tường phía trước cổng Trường ĐH Sài Gòn (cơ sở 2) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chi chít hình vẽ bậy

Tại buổi giải trình, nhiều đại biểu đặt vấn đề trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong quản lý quảng cáo, rao vặt trên trụ điện, bôi bẩn công trình công cộng. Theo các đại biều, cộng đồng dân cư bức xúc khi nhiều năm nay quảng cáo rao vặt, vẽ bậy, bôi bẩn trên tường nhà, cột điện, công trình công cộng… nhưng các cơ quan Nhà nước chưa có giải pháp dẹp vấn nạn này triệt để.

Giải trình vấn nạn này, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết, thành phố có nhiều mô hình quảng cáo ở các phường, khu phố phục vụ nhu cầu rao vặt, nhưng hiệu quả chưa cao.  

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM

Ông Nam cũng thừa nhận, quảng cáo rao vặt là vấn nạn của thành phố nhiều năm qua, đang làm xấu bộ mặt đô thị. Cơ quan chức năng cũng nhiều lần ra quân dẹp vấn nạn quảng cáo rao vặt, nhưng chưa hiệu quả vì cán bộ phường vừa ít vừa mỏng. “Nhiều đối tượng còn gắn dao lam, lưỡi câu bên trong quảng cáo để đối phó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tháo gỡ”, ông Nam nêu thực tế.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, các cơ quan chức năng đã làm rất nhiều việc, nhiều giải pháp, nhiều năm với nhiều phong trào nhưng vẫn chưa dẹp được quảng cáo rao vặt.

“Phải xử lý từ gốc, phải đề ra các biện pháp xử lý số điện thoại, xử lý người đi dán, đơn vị thuê dán quảng cáo thì mới trị được dứt điểm vấn nạn này”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu bức xúc khi cho biết quảng cáo rao vặt, vẽ bậy lên tường và các công trình công cộng đang làm mất mỹ quan đô thị. Thực trạng này xảy ra nhiều năm, nhưng đến nay cơ quan Nhà nước chưa có giải pháp căn cơ để dẹp vấn nạn này.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ

Qua đó, bà Lệ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cần ý thức trách nhiệm hơn và cần có giải pháp thực tế hơn.

Kết luận phiên giải trình, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM tập trung xây dựng chiến lược, chính sách phát triển quảng cáo; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế... Đồng thời, khẩn trương xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời căn cứ vào Luật Quảng cáo 2012.

Song song đó, cần thống kê, rà soát, xử lý các công trình quảng cáo không đúng quy định, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng. 

“Việc cần làm ngay là ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động quảng cáo để kiểm soát việc cấp phép, hậu kiểm, xử lý vi phạm. Phải hoàn thành trong quý 1/2023, không thể quản lý Nhà nước kiểu mạnh ai nấy làm”, bà Lệ nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị sớm xây dựng đề án khai thác nguồn thu từ quảng cáo, ban hành quy định thu phí quảng cáo hành lang đường bộ, đảm bảo công khai minh bạch.