{keywords}
Các tình nguyện viên tất bận chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho lao động nghèo tại quán ăn.
{keywords}
Quán cơm Nụ Cười trước đây bán giá 2.000 đồng/ phần để cho người nghèo vào ăn. Dịch bệnh khiến nhiều người mất việc làm nên quán chủ trương phát miễn phí cho người dân nghèo.
{keywords}
Mỗi phần ăn đầy đủ dưỡng chất được thay đổi liên tục có giá từ 10.000 đồng - 12.000 đồng/ phần cơm.
{keywords}
Sáng nay, 600 suất cơm chuẩn bị để được phát miễn phí cho những người vô gia cư, bệnh tật, không có nghề nghiệp ổn định.
{keywords}
Thông điệp nhân văn ghi trên quán ăn để bà con đến quán không bị mặc cảm.
{keywords}
Dù có thông báo 9h30 mới phát cơm nhưng từ sớm rất nhiều người đã tìm đến quán để mong có được một phần. Chú Phạm Hoà, quản lý quán cơm Nụ Cười 6 cho biết, quán cơm thuộc chuỗi quán cơm Nụ Cười từ thiện thuộc quỹ Bông Sen. Quán tiến hành phát từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ chủ nhật), bệnh nhân được phát 2 phần cơm. Dự kiến ngày mai quán sẽ phát 700 suất cơm cho người nghèo. Chú Hoà cho biết.
{keywords}
Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng để chờ được nhận một phần cơm.
{keywords}
Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều lao động nghèo cũng bị ảnh hưởng.
{keywords}
Người dân nhận được những suất cơm mang về.
{keywords}
Chú Trương Năm, 64 tuổi, quê Tây Ninh làm nghề bán vé số cho biết, mấy hôm nay dịch bệnh không được bán vé số nên không có việc gì làm, tuổi cao sức yếu nên chú phải ra quán xin cơm về ăn. "May nhờ có quán cơm chứ thôi cũng không biết làm sao", chú Năm nói.
{keywords}
Những phần cơm giúp người nghèo qua cơn đói mùa dịch.
{keywords}
Người dân được khuyến cáo đứng cách xa 2m để phòng ngừa dịch Covid-19.

Lam Dao