Hôm nay (2/5), Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh ông Phạm Ngọc Thuỷ cho biết, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh đón gần 200.000 người từ các địa phương khác.

Riêng ngày 1/5, các địa điểm tham quan trong toàn tỉnh đã kín hết chỗ. Cụ thể: Vân Đồn đón 15.000 người, Cô Tô đón 8.000 người, Móng Cái có 20.000 người về du lịch. 

Khách du lịch chen chân nhau tắm biển Hạ Long và chiều 30/4

"Trên vịnh Hạ Long ngày hôm qua là ngày rất cao điểm nhưng do ảnh hưởng thời tiết xấu nên tàu du lịch không được cấp phép ra vịnh, tuy nhiên cũng có 16.000 người đi tham quan vào buổi chiều, trước đó ngày 30/4 có gần 22.000 người ra các địa điểm ở vịnh Hạ Long", ông Thuỷ nói.

Do được nghỉ bù hai ngày, con số này không hề giảm mà con tăng thêm khi hiện tại Hạ Long có nhiều ưu đãi cho du khách tới địa phương.

Để đảm bảo việc phục vụ du khách an toàn, văn minh, thoải mái, ngành du lịch Quảng Ninh thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và nhà hàng ăn uống. Không để xảy ra tình trạng 'chặt chém' giá, chèo kéo khách, cơ sở dịch vụ nào không niêm yết giá sẽ bị xử lý nghiêm.

Phạm Công

Gần 900 nghìn lượt khách đến Thanh Hóa trong 2 ngày nghỉ lễ, gấp đôi dự kiếnTrong 2 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh Thanh Hóa đón gần 900 nghìn lượt khách, tăng gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu.