Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng trị, do áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 6/10, địa phương xuất hiện nhiều đợt mưa lớn và dông.

{keywords}
Nước lũ trên các sông dâng nhanh khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị chia cắt.

Mưa lớn liên tục khiến mực nước các sông Sê Pôn, Đakrông, Ba Lòng dâng cao, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị chia cắt.

{keywords}
 Đường vào xã nước dâng gần 3m, lực lượng chức năng lập rào chắn cảnh báo.

Trao đổi với VietNamNet chiều tối 7/10, ông Thái Ngọc Châu – Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, mực nước sông Ba Lòng và sông Đakrông dâng cao khiến nhiều đập tràn đã bị nước nhấn chìm, chia cắt nhiều thôn bản.

Đặc biệt, đến cuối giờ chiều nay, mực nước tại thủy điện Đakrông 1 cũng đã vượt tràn hơn 1.5m, các đập tràn qua xã A Bung, Ba Lòng nước sông dâng cao gần 3m, dân cư bị chia cắt.

{keywords}
{keywords}
Bộ đội biên phòng phối hợp chính quyền huyện Đakrông giúp dân di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng khiến đất đá sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ tại Km6 đường tỉnh 588A và một đoạn trên tuyến QL14 đi qua xã Tà Long.

 

{keywords}
{keywords}
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến tỉnh lộ 588A và QL14 qua huyện
ĐaKrông.

Cũng theo ông Thái Ngọc Châu, trước diễn biến mưa lớn, nước lũ trên các sông dâng nhanh, chính quyền địa phương đã hoàn thành di dời 25 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tại xã Tà Long; 170 hộ dân ở xã Ba Lòng nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Quang Thành

72 huyện miền Trung nguy cơ ngập lụt, dự kiến sơ tán hơn 290.000 dân

72 huyện miền Trung nguy cơ ngập lụt, dự kiến sơ tán hơn 290.000 dân

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, miền Trung mưa to đến rất to, có nơi trên 600mm/đợt. Ước tính 72 huyện có nguy cơ ngập lụt.